Phớt lờ Ukraine, Nga tăng cường hiện diện ở Biển Đen

Thanh Bình |

Quan chức Ukraine mới đây lại than phiền vì Nga ngày càng tăng cường tiềm lực vũ trang của Hạm đội Biển Đen.

Được biết, Biển Đen hay còn gọi là Hắc Hải là vùng biển nằm trong đất liền, nối với các đại dương lớn qua 1 vài kênh đào nhỏ. Nằm ở vị trí vô cùng đặc biệt, biển Đen tiếp giáp với 6 nước xung quanh như: Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Ukraine, Nga và Gruzia.

Nó nằm giữa Đông Nam châu Âu và châu Á với diện tích 436.400 km2 và sâu hơn 2.000 m. Đây là một khu vực giàu tài nguyên, và xét trên phương diện lịch sử đã và đang là chiến trường của cạnh tranh địa chính trị.

RIA đưa tin, Tư lệnh Hải quân Ukraine Đô đốc Igor Voronchenko trong bài phát biểu tại diễn đàn Age of Crimea 2020 hôm 27/2, đã than phiền về việc Nga trong 6 năm gần đây tăng cường mạnh tiềm lực của Hạm đội Biển Đen.

"Thực tế là trong sáu năm nay Nga đã tái vũ trang toàn bộ đội tàu chiến của Hạm đội Biển Đen. Thay vì 29 tàu thì bây giờ đã có 42 tàu, trong đó 12 tàu mang vũ khí tên lửa. Tổng hỏa lực tên lửa Kalibr của họ hiện nay là 72 bệ phóng và nếu tính cả đội tàu ở biển Caspi và lực lượng vũ khí bờ biển, bao gồm các tổ hợp Bastion và Bal, thì là khoảng 120 tên lửa", ông Voronchenko nói.

Ông Voronchenko cho biết thêm, Nga đã triển khai 7 tàu ngầm trong khu vực, trong đó có 6 tàu hiện đại và hoạt động rất hiệu quả. Đồng thời, tại Crimea sau khi sáp nhập vào Nga xuất hiện các hệ thống chống hạm Bal và Bastion.

"Hiện tại xung quanh Crimea là lực lượng không quân rất mạnh, bao gồm tất cả các loại máy bay: máy bay ném bom, tấn công, tiêm kích, máy bay trinh sát và chống tàu ngầm", ông Voronchenko nhấn mạnh.

Mới đây, Đô đốc Igor Kasatonov từng là Tư lệnh Hạm đội Biển Đen vào năm 1991-1992 đã bình luận về phát biểu của Tư lệnh Hải quân Ukraine Igor Voronchenko về việc Nga tăng cường tiềm lực quân sự tại Biển Đen.

Theo ông Kasatonov, "Tư lệnh Hải quân Ukraine Voronchenko là lính xe tăng. Cả về chuyên môn đào tạo và thời gian phục vụ trong quân đội. Chức đô đốc Hải quân của ông ta chỉ là hình thức, hơn nữa trước đây cũng như bây giờ không có hạm đội Ukraine nào".

Hạm đội Biển Đen đang phát triển yên ổn theo kế hoạch tuy nhiên, quá trình này có thể được tiến hành tích cực hơn, ông Kasatonov cho biết.

Phớt lờ Ukraine, Nga tăng cường hiện diện ở Biển Đen - Ảnh 2.

Lực lượng Hải quân Nga. Ảnh: RIA.

"Tất cả việc này đều nằm trong kế hoạch, việc gia tăng tiềm lực chiến đấu cũng vậy. Nhưng ngay trong điều kiện hiện tại, Hạm đội Biển Đen vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, điều này là rất quan trọng", Đô đốc Igor Kasatonov kết luận.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, nhiệm vụ của Hạm đội Biển Đen vẫn được duy trì ổn định trong vòng 200 năm qua, kể cả vào thời điểm bán đảo Crimea chưa được sáp nhập vào Nga.

"Hạm đội Biển Đen với hệ thống các tàu, gồm tàu mặt nước và tàu ngầm, lực lượng thủy quân lục chiến, phòng thủ bờ biển và một lực lượng không quân rất mạnh. Sự hiện diện quân sự của chúng tôi tại Biển Đen không có gì thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Grushko cho nói.

Việc đổi mới đội tàu chiến, đội máy bay và trang bị kỹ thuật cho lực lượng bảo vệ bờ biển thuộc Hạm đội Biển Đen bắt đầu từ năm 2014, sau khi Crimea thống nhất vào Nga . Một số đơn vị và phân đội đã được phục hồi và thành lập mới, bắt đầu quá trình hiện đại hóa hạm đội.

Hạm đội Biển Đen là lực lượng kết hợp tác chiến - chiến lược của Hải quân Nga ở Biển Đen, là lực lượng đảm bảo an ninh quân sự của Nga ở phía nam đất nước. Tính đến năm 2017 trong biên chế của hạm đội có hơn 50 tàu chiến, ca nô và tàu hộ vệ tối tân, các tàu ngầm thuộc dự án 636.3, đội máy bay luôn được tăng cường sức mạnh. Quá trình đổi mới toàn bộ thành phần của Hạm đội Biển Đen theo từng giai đoạn đang tiếp diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại