Chiến sự Syria bùng nổ: Mất kiểm soát, Thổ có nguy cơ đại chiến với cường quốc số 2 thế giới

DK |

Cuộc không kích khiến 33 lính Thổ thiệt mạng đã gây ra một làn sóng "chống Syria và Nga" trên truyền thông Thổ và các tuyên bố của quan chức cấp cao ở Ankara.

Ngày 28/2, tờ Southfront xuất bản bài phân tích: "Idlib escalation is slowly pushing Turkey to open conflict with Russia" (tạm dịch: Căng thẳng leo thang ở Idlib đang từ từ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ mở ra xung đột với Nga).

Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn khách quan về tình tình hiện tại ở Syria cũng như những hệ lụy của nó với quan hệ Nga-Thổ và rộng hơn là quốc tế, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Thổ "chỉ thị mục tiêu", Nga ngắm bắn khiến 33 lính thiệt mạng?

Trong bối cảnh căng thẳng tăng cao tại Idlib, một cố vấn của Tổng thống Erdogan, ông Mesut Hakki Casin tuyên bố rằng Thổ đã chiến đấu với người Nga 16 lần trong quá khứ và không e ngại thực hiện lại điều đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về thương vong của binh lính Thổ vì các cuộc tấn công vào Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) diễn ra ngay sau khi các "thông điệp" đã được Ankara gửi cho Moscow:

"Cuộc tấn công (hôm 27/2 khiến 33 lính Thổ thiệt mạng) xảy ra ngay cả khi chúng tôi (TAF) cung cấp vị trí đóng quân cho các quan chức Nga. Mặc dù chúng tôi đã cảnh báo sau cuộc tấn công đầu tiên, quân đội Syria vẫn tiếp tục tấn công, thậm chí nhằm vào xe cứu thương".

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ việc TAF đã thông báo với Nga về việc cơ động trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng lính Thổ thiệt mạng là do họ ở cùng vị trí với các tay súng khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS).

Chiến sự Syria bùng nổ: Mất kiểm soát, Thổ có nguy cơ đại chiến với cường quốc số 2 thế giới - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Southfront).

Nói cách khác, Moscow cho rằng Ankara phải đối mặt với hậu quả của các hành động do chính họ gây ra.

Hơn thế nữa, Thổ và Nga đã đồng loạt gián tiếp thừa nhận các lực lượng của họ ở Idlib chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công qua lại. Trước đó, lính Thổ đã công khai khai hỏa tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) vào máy bay chiến đấu của Nga và Syria ở Idlib .

Một sự thật thú vị là mặc dù MANPADS đã được tích cực sử dụng và bắn rơi 2 máy bay trực thăng vận tải của Không quân Arab Syria (SyAAF), TAF đã không thể "với tới" máy bay cánh cố định của Nga hay Syria.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, quốc hội nước này đang lên kế hoạch bỏ phiếu về dự luật tuyên bố tình trạng chiến tranh với Syria. Ít nhất 54 lính Thổ đã thiệt mạng ở Idlib và con số này sẽ tăng cao nếu các cuộc trả đũa qua lại mở ra một cuộc chiến tranh.

Các hình ảnh lính Thổ khai hỏa MANPADS bắn rơi máy bay trực thăng Syria và binh lính Thổ Nhĩ Kỳ bị không kích..

"Vừa ăn cướp vừa la làng"?

Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu Mỹ và NATO hỗ trợ trong "canh bạc Idlib". Không có gì ngạc nhiên khi NATO chỉ thể hiện "sự ủng hộ tinh thần" với Ankara.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đang triển khai các hoạt động quân sự bất hợp pháp tại Syria, cung cấp vũ khí và lính Thổ đang "vai kề vai" với khủng bố để tấn công chính phủ hợp pháp của Syria.

Tuy nhiên, khi nhận được phản ứng quân sự, họ đã bắt đầu phàn nàn với "cộng đồng quốc tế" và đổ lỗi cho "chế độ Assad".

Nhưng người Nga cũng không muốn căng thẳng leo thang thêm nữa. Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Erdogan đã có một cuộc điện đàm vào ngày 28/2 tập trung vào việc thực hiện các thỏa thuận về Idlib.

Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm diễn ra theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ và bổ sung rằng hai bên đã đồng ý tăng cường tham vấn giữa các cơ quan liên quan và có thể sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao nhất (giữa hai tổng thống) trong tương lai gần.

Mặc dù Moscow vẫn tuyên bố rằng chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu, nhưng có vẻ như cả Nga lẫn Thổ đều cố gắng tránh đối đầu quân sự trực tiếp ở Idlib.

Tuy nhiên, vấn đề là binh lính TAF đang "lẫn lộn" với khủng bố ở Idlib. Các tay súng này đã bị loại khỏi các lệnh ngừng bắn cũng như các thỏa thuận Nga-Thổ và là mục tiêu hoàn toàn hợp pháp cho hoạt động chống khủng bố.

Do vậy, nếu Ankara không tách lực lượng của mình khỏi những tên khủng bố, họ có nguy cơ phải chịu nhiều thương vong hơn. Thương vong tăng cao sẽ leo thang căng thẳng và có thể kích hoạt một cuộc xung đột toàn diện.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các mục tiêu của Quân đội Syria (Nguồn Southfront).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại