Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn "tóm sống" loạt xe tăng T-90A, T-72, T-55 của QĐ Syria

Tú Anh |

Theo South Front, binh lính Quân đội Chính phủ Syria hoạt động ở thành phố Saraqib đã không được tổ chức chức tốt và rõ ràng thiếu ý chí tiến công do tinh thần chiến đấu giảm sút.

South Front đưa tin, các tay súng thuộc lực lượng phiến quân nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm giữ được một lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) và xe thiết giáp trong cuộc tấn công của chúng vào thành phố Saraqib cũng như địa bàn lân cận ở phía Nam Idlib.

Cuộc tập kích thành công này do nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), một chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria chỉ huy.

Trong hai ngày 27 và 28/2, chúng đã cho đăng tải một số hình ảnh về các phương tiện vũ khí chiếm giữ được, gồm: Một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A; 3 xe tăng T-72; một xe tăng T-55; và 3 xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1.

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tóm sống loạt xe tăng T-90A, T-72, T-55 của QĐ Syria - Ảnh 1.

Xe tăng T90A

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tóm sống loạt xe tăng T-90A, T-72, T-55 của QĐ Syria - Ảnh 2.

Xe tăngT-72

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tóm sống loạt xe tăng T-90A, T-72, T-55 của QĐ Syria - Ảnh 3.

BMP-1 IFV

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tóm sống loạt xe tăng T-90A, T-72, T-55 của QĐ Syria - Ảnh 4.

Xe tăng T-72

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tóm sống loạt xe tăng T-90A, T-72, T-55 của QĐ Syria - Ảnh 5.

Xe tăng T-55

Bên cạnh đó, lực lượng phiến quân nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đã thu giữ được nhiều vũ khí và đạn dược của Quân đội Chính phủ Syria (SAA), trong đó có một hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Metis-M và một ATGM Konkurs.

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tóm sống loạt xe tăng T-90A, T-72, T-55 của QĐ Syria - Ảnh 6.

Nhóm khủng bố HTS và Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) đã chiếm giữ được thành phố Saraqib vào ngày 27/2 với sự hỗ trợ trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng quân sự của Ankara đã yểm trợ cho phiến quân tại đây cả hỏa lực trên không và dưới mặt đất.

Theo nhận định của South Front, binh lính Quân đội Chính phủ Syria hoạt động ở Saraqib đã không được tổ chức chức tốt và rõ ràng thiếu ý chí tiến công do tinh thần chiến đấu giảm sút.

Ngoài ra, các sĩ quan quan chỉ huy chiến trường đã đưa ra nhiều quyết định yếu kém và không tận dụng được lợi thế về hỏa lực hạng nặng mà họ được trang bị.

Hiện tại, SAA được cho là đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái chiếm thành phố Saraqib, dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra trong vài ngày tới, thậm chí là vài giờ tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại