[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17

Bạch Dương |

Thủ phạm và vũ khí đã bắn hạ chiếc máy bay chở khách Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 1.

Vào năm 2014, chiếc máy bay chở khách Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi khi nó bay qua vùng chiến sự tại khu vực miền Đông Ukraine

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 2.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho đối phương là bên phải chịu trách nhiệm, đồng thời đưa ra nhiều giả thiết chứng minh mình không liên quan

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 3.

Ví dụ như báo chí Nga đã "cung cấp bằng chứng và hình ảnh" về việc chiếc MH17 bị máy bay chiến đấu Ukraine bắn hạ, tuy nhiên họ liên tục thay đổi đối tượng, lúc là chiếc Su-25 còn khi khác lại là MiG-29

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 4.

Tuy vậy "bằng chứng" mà phía Nga đưa ra đã bị bác bỏ bởi nguyên nhân rất đơn giản là MH17 bị bắn rơi khi nó vượt ngoài trần bay của Su-25, không thể bị bắn bằng pháo

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 5.

Còn bức ảnh cáo buộc tiêm kích MiG-29 của Ukraine đã phóng tên lửa bắn rơi MH17 mà truyền hình Nga từng đăng tải cũng bị chỉ ra chiếc MiG-29 thực chất là Su-27, còn máy bay mà họ chú thích là Boeing 777 lại là loại 767, đây rõ ràng là sản phẩm đồ họa

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 6.

Sau đó nhóm điều tra quốc tế đã kết luận rằng MH17 bị bắn rơi bởi một quả tên lửa 9M38 thuộc tổ hợp phòng không Buk-M1, phía Nga và Ukraine đã chấp nhận nguyên nhân này

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 7.

Tuy nhiên mới đây khi kiểm nghiệm giả thiết máy bay Boeing 777 MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời Donbass đã cho một thông tin đầy bất ngờ

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 8.

Một nhóm các nhà báo độc lập BM (Bonanza Media) đã xuất bản tài liệu mà trước đó đã được họ biên soạn từ đại diện của Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) của Hà Lan

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 9.

Tài liệu nêu rõ, MH17 bay qua khu vực phía Đông Ukraine với tuyến đường nằm ngoài tầm với của các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, các vị trí trên bản đồ được đánh dấu bởi phía Ukraine và Nga

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 10.

Các nhà báo của BM lưu ý rằng tình báo Hà Lan (bằng chứng là tài liệu) ban đầu có dữ liệu về vị trí chính xác của hệ thống phòng không Buk-M1 trong cuộc xung đột ở Donbass

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 11.

"MH17 đã bay ra khỏi tầm với từ tất cả những nơi mà Nga và Ukraine có thể đặt các hệ thống Buk-M1. Không một tổ hợp phòng không Buk nào ở gần nơi gặp sự cố của MH17"

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 12.

Theo nhà báo người Hà Lan, ông Max van der Verff thì trước đây thông tin này không có sẵn cho cộng đồng báo chí và mới chỉ được tiết lộ sau cuộc điều tra

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 13.

BM đăng tải thêm một số tài liệu, trong đó vấn đề máy bay chiến đấu của Ukraine được đưa ra sân bay vào thời điểm chiếc Boeing 777 của Malaysia trong không phận Ukraine đã được nêu lên một lần nữa

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 14.

Một hồ sơ về cuộc trò chuyện giữa các nhà điều tra Hà Lan và một nhân chứng giấu tên đã tuyên bố rằng máy bay của Không quân Ukraine đã xuất hiện ở khu vực đó một phút trước khi diễn ra thảm kịch

[ẢNH] Tài liệu tình báo Hà Lan tiết lộ tin chấn động về vũ khí bắn rơi MH17 - Ảnh 15.

Bonanza Media tuyên bố rằng tất cả các tài liệu họ có được đều xác thực. Nhưng đại diện của cuộc điều tra tại Hà Lan chưa đưa ra bình luận về thông tin vừa được đăng tải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại