*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủ phạm và vũ khí đã bắn hạ chiếc máy bay chở khách Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Sau khi có cáo buộc của Ủy ban điều tra quốc tế về vụ việc máy bay MH17 bị bắn rơi, tình báo Ukraine đang tích cực bắt giữ nghi can.
Mỹ, Ukraine, Anh và NATO thể hiện sự đồng tình với kết luận vụ bắn rơi MH17 của Nhóm Điều tra Chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu, đồng thời thúc giục Nga đưa các nghi phạm ra xét xử.
Các gia đình nạn nhân trên chuyến bay MH17 bị bắn rơi năm 2014 cáo buộc Nga xâm phạm những quyền cơ bản của họ khi phá hủy máy bay và cản trở điều tra vụ tai nạn.
Bộ trưởng Malaysia phủ nhận các cáo buộc cho rằng Nga làm ảnh hưởng đến vụ máy bay MH17 bị bắn rơi năm 2014 tại không phận Ukraine khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Ngày 29/6, sau các cuộc tranh luận hàng giờ liền, các lãnh đạo châu Âu đã đồng thuận ra một thông báo chung tại Brussels, Bỉ tuyên bố, Nga cần phải nhận trách nhiệm của họ về vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine .
Mới đây, Hà Lan đã cho đặt 298 chiếc ghế trống màu trắng trước cửa Đại sứ quán Nga tại thành phố Den Haag, Hà Lan để yêu cầu Nga phải nhận trách nhiệm về vụ máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine năm 2014.
Liên quan đến vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại miền đông Ukraine, Quốc hội Hà Lan bác bỏ đề xuất truy cứu trách nhiệm của Ukraine vì không đóng không phận ở khu vực xảy ra xung đột quân sự dẫn đến thảm kịch nói trên.
Bộ trưởng vận tải Malaysia Anthony Loke hôm 30/5 cho biết không có đủ bằng chứng để kết luận Nga đứng đằng sau vụ bắn rơi chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Trước việc Ngoại trưởng Australia đòi Nga phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân là công dân nước này trong vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine, đại sứ Nga tại Australia Grigory Logvinov đưa ra tuyên bố cứng rắn.
Theo AFP/Reuters, ngày 24/5, các nhà điều tra quốc tế đã cho biết rằng tên lửa BUK bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 thuộc về lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga đóng ở khu vực Kursk (thuộc Nga).
Đại tướng Nga Nikolai Tkachev bị xác định là nhân vật chính trong vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn rơi trên không phận Ukraine hồi tháng 7.2014.
Tâm điểm