Số vũ khí "lớn chưa từng có" của Thổ Nhĩ Kỳ bị oanh tạc cơ Nga hủy diệt ở Syria

Minh Thu |

Không quân Nga đã cho tiêu diệt số lượng 'lớn chưa từng có' vũ khí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria được Ankara hậu thuẫn.

Theo trang tin Avia.pro, việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vi phạm thỏa thuận với Moscow đã khiến quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chịu tổn thất vật chất cực lớn ở Syria.

Cụ thể, kể từ đầu tuần trước, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng nổi dậy Syria được Ankara hậu thuẫn đã mất hàng trăm xe bọc thép được vận chuyển trái phép tới Syria.

Điều đáng nói, số vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ bị tiêu diệt không phải dưới tay quân đội Syria mà là dưới sức mạnh tấn công hủy diệt của không quân Nga.

Theo đó, các máy bay ném bom của không quân Nga đã hủy diệt 23 xe tăng, 18 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cùng 50 xe bọc thép chở quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số 23 xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị không quân Nga tiêu diệt ở Syria bao gồm 4 xe tăng Leopard.

Ngoài 50 xe bọc thép chở quân, 18 tổ hợp MLRS, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria được Ankara hậu thuẫn còn mất hơn 20 xe tải quân sự và 2 nhà kho chứa nhiều vũ khí cùng đạn dược.

Các đợt tấn công của dàn oanh tạc cơ không quân Nga được tiến hành chủ yếu nhằm khu vực tập kết vũ khí quy mô lớn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria được Ankara hậu thuẫn.

Trong đó, nhiều xe bọc thép bị không quân Nga tiêu diệt ngay khi vừa băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để sang lãnh thổ Syria.

Đáng nói, số lượng các tay súng phiến quân Syria bị không quân Nga tiêu diệt cũng vô cùng lớn với con số là 300 người.

Nhiều nguồn tin cho biết thêm, Nga đã chủ động kết nối liên lạc với phía Thổ Nhĩ Kỳ khi Ankara tuyên bố không hề hay biết về hoạt động di chuyển vũ khí trái phép qua biên giới Syria. Sau đó, không quân Nga đã cho triển khai tấn công vào các phái đoàn chở vũ khí này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại