Xe tăng T-90 Syria bị phiến quân "tóm sống", nghênh ngang đánh trả quân chính phủ

Tú Anh |

Đối với Quân đội Chính phủ Syria, việc để mất một phương tiện thiết giáp hiện đại sẽ trở thành một vấn đề thậm chí còn lớn hơn cả việc đánh mất quyền kiểm soát một thị trấn.

Theo Sputnik, trong trận chiến tại Aleppo gần đây, lực lượng phiến quân đã sử dụng một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 mà chúng chiếm giữ được từ Quân đội Chính phủ Syria (SAA) để đánh trả đà tiến công của chính các lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Hoạt động của chiếc xe tăng, được cho là đã bị quân nổi dậy chiếm giữ từ đầu tháng 2/2020 ở phía Tây Aleppo, đã được phát sóng trên một bản tin truyền hình địa phương.

Các nhân chứng cho biết, Quân đội Chính phủ Syria đã bỏ lại chiếc xe tăng T-90 kể trên trong quá trình rút lui khỏi làng Zidan trước đó.

Các phe phái do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và tổ chức khủng bố HTS đã sử dụng nhiều phương tiện thiết giáp để tấn công vào các thị trấn Mayzanaz và KafrHalab, trong đó có xe tăng T-90, xe bọc thép M113, BMP-1 và BTR-60. 

Xe tăng T-90 Syria bị phiến quân tóm sống, nghênh ngang đánh trả quân chính phủ - Ảnh 1.
Xe tăng T-90 Syria bị phiến quân tóm sống, nghênh ngang đánh trả quân chính phủ - Ảnh 2.
Xe tăng T-90 Syria bị phiến quân tóm sống, nghênh ngang đánh trả quân chính phủ - Ảnh 3.
Xe tăng T-90 Syria bị phiến quân tóm sống, nghênh ngang đánh trả quân chính phủ - Ảnh 4.

Kênh truyền thông Al-Masdar News nhận định, đối với Quân đội Chính phủ Syria việc để mất một phương tiện thiết giáp hiện đại sẽ trở thành một vấn đề thậm chí còn lớn hơn cả việc đánh mất quyền kiểm soát một thị trấn.

Ngày 16/2, lần đầu tiên kể từ năm 2012 các lực lượng vũ trang Syria đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực xung quanh thành phố chiến lược Aleppo.

Kênh truyền hình nhà nước Syria Ikhbariya đưa tin, Quân đội Chính phủ Syria đã giải phóng tổng cộng 23 thị trấn và làng mạc ở tỉnh Aleppo hôm Chủ Nhật khiến lực lượng phiến quân tại đây phải tháo chạy thục mạng.

Trong số các địa bàn chủ chốt được giải phóng có thị trấn Anadan và làng Biyanun, những địa bàn nằm ở phía Bắc Aleppo trên tuyến cao tốc chiến lược 214 kết nối với thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại