Vũ khí mới của Nga là mối đe dọa đối với bộ ba hạt nhân của Mỹ?

Thanh Bình |

Mỹ cần duy trì tiềm lực ngăn chặn hạt nhân và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân trước vũ khí tối tân của Nga, như tên lửa siêu âm Avangard.

RIA Novosti đưa tin, nhận định trên là của trợ lý thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Alan Shaffer trước viễn cảnh Mỹ ngày càng "tụt hậu" so với Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh.

Theo ông Shaffer, hiện nay, Trung Quốc và Nga đang tiến hành phát triển những loại vũ khí tương tự, mặc dù họ sở hữu kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đủ để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn này.

“Vũ khí của Nga là một nguy cơ gây áp lực cho nền quốc phòng và bộ ba hạt nhân của Mỹ. Đây là lý do vì sao việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân lại quan trọng đến như vậy.

Điều đó càng minh chứng rõ ràng hơn vì sao Bộ Quốc phòng Mỹ lại ưu tiên cho vũ khí siêu âm và phòng thủ chống lại vũ khí siêu âm”, ông Shaffer phát biểu trong một hội nghị về ngăn chặn vũ khí hạt nhân tại Lầu Năm Góc.

“Trung Quốc và Nga đang triển khai những hệ thống vũ khí mới trong không gian để ngăn chặn hạt nhân. Họ đang thách thức chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng tự bảo vệ mình trước những vũ khí này và nước Mỹ cần đưa ra các hệ thống đáp trả”, ông Shaffer nói.

Ông Shaffer cho biết thêm, trong trường hợp chưa có hệ thống phòng thủ hiệu quả chống lại vũ khí siêu âm, thì việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân đóng vai trò rất quan trọng.

“Chính sách ngăn chặn hạt nhân đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc kiềm chế không để dấy lên xung đột quy mô lớn. Và tôi khẳng định rằng chúng ta cần phải duy trì tiềm lực ngăn chặn hạt nhân trong tương lai”, ông Shaffer nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump mới đây đã tuyên bố trước các thống đốc của Mỹ tại Nhà Trắng. “Không có các hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc, Mỹ sẽ thiết lập lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới”.

“Hiện tại, cùng lúc cả Nga và Trung Quốc đều muốn đàm phán với chúng ta để ngăn chặn tình trạng điên cuồng đầu tư hàng tỉ, hàng tỉ USD vào vũ khí hạt nhân”, ông Trump cho biết.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, cho đến khi một thỏa thuận như thế đạt được thì điều duy nhất ông này có thể làm là “tạo ra một lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới”.

Trước đó, ngày 1/3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang, ông Putin đã nói về các loại vũ khí chiến lược mới nhất, bao gồm các tổ hợp siêu thanh Kinzhal, Avangard, Burevestnik, laser chiến đấu Peresvet, cũng như thiết bị không người lái dưới nước với máy phát điện hạt nhân Poseidon.

Một số tổ hợp laser đã gia nhập biên chế vũ trang. Kể từ tháng 12/2019, các hệ thống laser Peresvet đã được đưa vào trực chiến cảnh báo, mạng lưới sân bay cho các tàu sân bay mang tên lửa Kinzhal đang mở rộng và bắt đầu việc sản xuất hàng loạt các hệ thống tên lửa Avangard, đã được đưa vào cảnh báo trực chiến ở tỉnh Orenburg.

Việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat mới đang được tiến hành, các cuộc thử nghiệm, theo báo cáo, sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại