Nga cho phép quân đội Syria dùng S-300 tiêu diệt chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ?

Minh Thu |

Trước những tuyên bố mang tính khiêu khích từ Ankara, Nga được cho đã cho phép quân đội Syria dùng hệ thống phòng không S-300 bắn hạ chiến đấu cơ không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo trang tin Avia.pro, trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã có tuyên bố mang tính khiêu khích khi khẳng định, bất cứ máy bay nào xuất hiện phía trên khu vực tỉnh Idlib và Aleppo của Syria cũng sẽ bị tiêu diệt.

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nguyên nhân khiến quân đội Syria đề nghị phía Nga cho phép tấn công nhằm vào các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bằng việc sử dụng các hệ thống phòng không như S-300.

Phía quân đội Nga và Syria vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên. Nhưng trên thực tế, các tay súng được không quân Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ ở Syria vẫn liên tiếp tấn công vào hàng loạt chốt quân sự của quân đội Syria. Đáng nói, Thổ Nhĩ Kỳ lại không hề thông báo trước cho phía Nga và còn có hành động thù địch nhằm vào chiến đấu cơ của Nga.

Do đó, một nguồn tin cho biết Nga đã cho phép quân đội Syria sử dụng các hệ thống phòng không để đối phó với không quân Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng với điều kiện là các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ được xác định xâm phạm không phận của Syria.

Trên thực tế, các hệ thống phòng không S-300 của Syria đang được đặt ở khu vực nằm khá gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Không loại trừ khả năng giới chức Damascus có thể sử dụng các hệ thống phòng không này để tiêu diệt chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trả đũa cho vụ việc một trực thăng của không quân Syria bị bắn rơi mới đây.

RT đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc trực thăng của quân đội Syria đã bị phiến quân bắn rơi tại ngôi làng nhỏ Al Nerab ở phía đông nam tỉnh Idlib. Vụ việc xảy ra sau khi nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong đợt pháo kích ở tỉnh Idlib của Syria.

Vụ bắn rơi trực thăng của quân đội Syria diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Syria – Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib leo thang nhanh chóng từ ngày 10/2. Cụ thể, Ankara đổ lỗi cho Damascus sát hại 5 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong một đợt tấn công nhằm vào chốt quân sự ở phía bắc Idlib.

Bình luận về tình hình căng thẳng leo thang ở Idlib, hôm 11/2, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh chính phủ Syria sẽ phải “trả giá cực đắt” vì tấn công vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở phía tây bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại