Tên lửa Israel phá hủy loạt hệ thống phòng không của Syria: Pantsir và Buk tan xác?

QS |

Dưới hỏa lực của tên lửa không-đối-đất, các hệ thống phòng không Pantsir, Buk và S-125 tại Syria được cho là đã bị phá hủy.

Theo Avia.Pro, vào hôm qua (7/2), nhà báo Alexander Kots của tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) - người đang có mặt tại Syria, đã đăng tải một thông tin cho biết, sau cuộc tấn công của 8 tên lửa không-đối-đất Israel, 3 hệ thống phòng không Nga đã bị phá hủy, bao gồm cả tổ hợp Pantsir-S, Buk và S-125.

"Tổng cộng 8 tên lửa đã được phóng đi, 4 trong số này bị hệ thống phòng không đánh chặn, các tên lửa còn lại đã đánh trúng mục tiêu. Và những mục tiêu này không phải của Iran.

Israel đã phá hủy các hệ thống phòng không của quân đội Syria, bao gồm S-125 (bệ phóng và trạm chỉ huy), 1 tổ hợp Pantsir và 1 tổ hợp Buk...

... Hiện không ghi nhận thương vong nào về người bên phía Syria" - Nhà báo Alexander Kots cho hay.

Hiện Bộ Quốc phòng Syria chưa xác nhận thông tin thiệt hại 3 hệ thống phòng không. Tuy nhiên, xét tới việc radar của các hệ thống phòng không Syria từng bị tổ hợp tác chiến điện tử của Israel gây nhiễu thì cũng có thể đặt ra khả năng chúng đã trúng các tên lửa hành trình đặc biệt của Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại