Xử lý 5 cửa hàng thuốc tây nâng giá khẩu trang ở TP HCM

Quốc Chiến |

Cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết, đơn vị đã lập biển bản xử phạt 5 nhà thuốc trên địa bàn do tăng giá, trữ hàng khẩu trang.

Ngày 5/2, Cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết 5 nhà thuốc trên địa bàn đã bị xử phạt do tăng giá, trữ hàng khẩu trang trong đợt dịch cúm nCoV (do virus Corona gây ra). Những trường này đều bị lập biên bản, thu giữ toàn bộ khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý.

Theo đó, đội quản lý thị trường phát hiện điểm kinh doanh thiết bị y tế Kim Sa, ở số 278 Cống Quỳnh (quận 1), bày bán 12 hộp khẩu trang không ghi xuất xứ với giá bán 50.000-80.000 đồng mỗi hộp.

Bên cạnh đó, nhà thuốc Phụng Hoàng trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), treo biển hết khẩu trang. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nhà thuốc này đang trữ 657 khẩu trang các loại. Những khẩu trang này không rõ nguồn gốc do không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ.

Xử lý 5 cửa hàng thuốc tây nâng giá khẩu trang ở TP HCM - Ảnh 1.

CSGT Đội Tân Sơn Nhất phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Trên địa bàn quận 12, cơ quan chức năng phát hiện nhà thuốc Kiên Trung trên tỉnh lộ 15 bán 90 khẩu trang không rõ xuất xứ. Khu vực quận 6, lực lượng quản lý thị trường cũng phát hiện cửa hàng Bạch Vân kinh doanh 950 khẩu trang không nhãn mác, không có ngày sản xuất.

Thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường TP HCM tiếp tục yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, tăng giá, đưa ra thị trường các loại khẩu trang nhập lậu, kém chất lượng.

Cũng trong ngày, lực lượng CSGT đội Tân Sơn Nhất đã phát hàng nghìn chiếc khẩu trang cho người dân ở cửa ngõ ra vào sân bay. Đây là khu vực có nhiều tài xế và hành khách di chuyển từ nhiều nơi đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại