Tên lửa Nga đánh chặn máy bay quân sự Mỹ trên biển Địa Trung Hải?

Tú Anh |

Trước đây, khi phiến quân tập kích Căn cứ Hmeimim, các máy bay không người lái thường được chúng phóng đi từ Idlib, tuy nhiên lần này số UAV tấn công lại bay theo hướng ngược lại.

Kênh truyền thông Avia.Pro dẫn các nguồn tin riêng cho biết, phòng không Nga dường như đã khai hỏa đánh chặn một máy bay quân sự Mỹ hoạt động ở phía Đông Địa Trung Hải vào đêm ngày thứ Ba vừa qua.

"Phán đoán trên được đưa ra dựa trên thực tế các máy bay Boeing P-8A Poseidon của Quân đội Mỹ vào thời điểm đó đã bay rất sát căn cứ Hmeimim", Avia.Pro cho hay.

Ngày 4/2, hai máy bay không người lái đã được phóng đi từ hướng Địa Trung Hải cố gắng tấn công Căn cứ Không quân Nga ở Hmeimim, Syria.

Trước đây, khi các nhóm phiến quân tập kích Căn cứ Không quân Hmeimim, các máy bay không người lái thường được chúng phóng đi từ vùng Idlib, tuy nhiên lần này số UAV tấn công lại bay theo hướng ngược lại.

Theo Avia.Pro, các chuyên gia không loại trừ khả năng máy bay quân sự Mỹ không chỉ nhằm mục đích phá hoại cơ sở vật chất ở căn cứ quân sự Nga mà còn phục vụ ý đồ kiểm tra hoạt động của hệ thống radar trang bị cho các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 đang triển khai tại đây.

Trong thông tin liên quan trước đó, ngày 4/2 Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không bảo vệ căn cứ sân bay Khmeimim của lực lượng này đã khai hỏa đánh chặn UAV tiếp cận đầu não của Không quân Nga ở Syria từ hướng biển Địa Trung Hải.

"Các tên lửa phóng đi từ hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S đã tiêu diệt chiếc máy bay không người lái nói trên trước khi nó tiếp cận căn cứ".

Khmeimim sau đó vẫn hoạt động bình thường nhưng lực lượng nào là chủ mưu và xuất xứ của chiếc UAV này vẫn chưa được xác định.

Tổ hợp Pantsir-S1 trổ tài diệt mục tiêu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại