Tổng lãnh sự quán Đức đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ Đức tại Đà Nẵng

Đình Thức |

Bà Julia Maria tử vong tại 1 căn biệt thự thuộc quận Ngũ Hành Sơn nên Tổng Lãnh sự quán của Đức đã có công hàm đề nghị Đà Nẵng làm rõ nguyên nhân.

Ngày 3/2, ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, xác nhận thông tin cho biết Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM ngày 30/1 đã có công hàm gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Julia Maria (SN 1985, số hộ chiếu C86H1JL3G, quốc tịch Đức).

Bà Julia Maria trước đó tử vong tại địa chỉ số nhà B2-19 An Thượng 37 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào ngày 28/1.

Theo công hàm, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM đồng ý việc các cơ quan chức năng Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tử thi bà Julia Maria để xác định nguyên nhân tử vong.

Công hàm của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức cũng mong sớm nhận được biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 28/1/2020 của Công an TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức mong muốn Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng bảo quản đồ đạc cá nhân của người quá cố và thông báo cho Tổng lãnh sự nơi cất giữ những đồ đạc.

Ông Trường cho biết hiện Sở Ngoại vụ đang phối hợp với Công an Đà Nẵng và các quan có liên quan hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của bà Julia Maria và trả lời cho phía Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại