Giết người trên sòng bầu cua, trốn chạy qua nhiều tỉnh thành

Bảo Ngọc |

Nhóm người đang chơi bầu cua ngày mồng mồng 3 Tết Nguyên đán thì xảy ra mâu thuẫn nên Ba dùng dao đâm chết đối thủ rồi lập tức bỏ trốn.

Ngày 3/2, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hung thủ sát hại anh Nguyễn Chiếm Lâm (37 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) đã bị bắt sau 7 ngày bỏ trốn.

Theo đó, kẻ thủ ác là Nguyễn Cảnh Ba (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Ba bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 2/2.

"Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn ra Đà Nẵng rồi đi Quảng Ngãi. Từ Quảng Ngãi hắn lên Lâm Đồng. Chúng tôi phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ và di lý về Quảng Nam khi hắn đang chuẩn bị xuống Đồng Nai. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ", Đại tá Dũng nói.

Trước đó vào tối 27/1, một sòng đánh bầu cua ăn tiền được tổ chức tại thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) với sự tham gia của nhiều thanh niên. Sau 1 lúc sát phạt, 2 nhóm thanh niên niên xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến xô xát, ẩu đã.

Trong lúc hỗn loạn, anh Lâm bị Ba dùng dao đâm chết tại chỗ. Anh Lâm gục xuống đất thì kẻ gây án cùng nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại