Bộ Y tế yêu cầu các nhà sản xuất khẩu trang phải đủ sản phẩm để chống dịch virus corona

Đình Thức |

Nhu cầu sử dụng khẩu trang để phòng bệnh viêm phổi cấp do virus corona tăng cao khiến mặt hàng này đang khan hiếm trên thị trường và có cả các trường hợp đầu cơ, thổi giá.

Đà Nẵng sẵn sàng cho trường hợp xấu

Khuya 30/1, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona Vũ Hán gây ra ngay sau khi Việt Nam tuyên bố có 3 người bản địa mắc bệnh.

Thứ trưởng Sơn đã kiểm tra việc kiểm dịch ở cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và quy trình tiếp nhận, cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona ở bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận cách ly tất cả 51 người cả trong và ngoài nước nhưng chưa có người nhiễm virus Corona. 

Ông Nhân cho hay, hiện vẫn tiếp tục cách ly 24 người để theo dõi. Trong số đó đã có 35 mẫu thử của bệnh nhân âm tính với virus Corona và đang chờ kết quả xét nghiệm những trường hợp khác từ viện Pasteur Nha Trang.

Bộ Y tế yêu cầu các nhà sản xuất khẩu trang phải đủ sản phẩm để chống dịch virus corona - Ảnh 1.

Thứ trưởng Sơn hỏi về quy trình tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Đà Nẵng

"Bệnh viện đã thành lập 4 đội phòng chống dịch, với các bác sĩ y học nhiệt đới, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, X-quang... Trường hợp có ca dương tính thì 4 đội sẽ ráp lại thành một ê kíp khoảng 20 bác sĩ và có thể tăng cường thêm bác sĩ chuyên khoa để xử lý.

Mọi thứ đều sẵn sàng với trường hợp xấu nhất", bác sĩ Nhân nói.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, đề xuất với Thứ trưởng Sơn về việc sẽ tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở miền Trung nếu có thay vì chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương, cụ thể là bệnh viện Trung ương Huế.

Bà Yến nhận định ca bệnh đầu tiên điều trị rất khó và phải giảm tối đa nguy cơ tử vong. Do vậy, Bộ Y tế mới có hướng dẫn bệnh nhân đến bệnh viện tuyến Trung ương ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Bộ Y tế yêu cầu các nhà sản xuất khẩu trang phải đủ sản phẩm để chống dịch virus corona - Ảnh 2.

Phòng cách ly chống dịch ở bệnh viện Đà Nẵng

"Đà Nẵng có kinh nghiệm vận hành quy trình xử lý bệnh nhóm A từ lần chống dịch Ebola. Trong đó kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát y tế tại sân bay, các khu vực cửa khẩu, tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi (nơi thu nhận bệnh nhân).

Quy trình này gần như được khép kín từ việc xe cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân đến cách ly, xét nghiệm, theo dõi và điều trị.

Những trường hợp nghi ngờ, kể cả nghi ngờ ở khách sạn, cũng được trung tâm cấp cứu vận chuyển chứ không để bệnh nhân tự đi về bệnh viện", bà Yến nói.

Sẽ công bố ca nhiễm virus Corona trong hôm nay?

Thứ trưởng Sơn đề nghị ngành Y tế Đà Nẵng dù đã có sự chuẩn bị tốt để ứng phó nhưng cần phương án trong trường hợp dịch bùng phát. Ông Sơn đặc biệt lưu ý việc phòng bệnh ở khu vực các khu công nghiệp, nơi có rất nhiều công nhân lao động và tiềm ẩn nhiều nguy cơ do ý thức phòng bệnh chưa cao.

Ông Sơn cũng đồng ý với đề xuất của Sở Y tế Đà Nẵng là tổ chức hệ thống tiếp nhận bệnh nhân nhiễm đầu tiên ở Đà Nẵng. Theo đó, việc di chuyển bệnh nhân ra Huế sẽ tương đối xa và không cần thiết với những điều kiện thành phố Đà Nẵng đang có.

Bộ Y tế yêu cầu các nhà sản xuất khẩu trang phải đủ sản phẩm để chống dịch virus corona - Ảnh 4.

Thứ trưởng Sơn đeo khẩu trang y tế trước khi mang áo quần bảo hộ vào khu vực cách ly đặc biệt

"Việt Nam đã có 3 người bản địa dương tính với virus Corona nên hoạt động y tế cần lên phương án cao độ nhất, phát hiện sớm và cách ly ngay, không được chủ quan", Thứ trưởng Sơn lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết về trường hợp nữ lễ tân khách sạn ở Nha Trang (Khánh Hòa), người có tiếp xúc rất gần với ông Li Ding (66 tuổi, bệnh nhân người Trung Quốc, ca nhiễm virus corona Vũ Hán đầu tiên ở Việt Nam), sẽ có kết quả xét nghiệm chéo trong ngày hôm nay.

"Kết quả kiểm tra lần 2 sẽ có trong hôm nay. Bộ đang kiểm tra chéo với kết quả từ viện Pasteur TP.HCM.

Kết quả kiểm tra lần 1 là nghi ngờ chứ chưa ra dương tính thật sự. Bệnh nhân này hiện tâm lý rất ổn định và hợp tác", ông Sơn nói.

Bộ Y tế yêu cầu các nhà sản xuất khẩu trang phải đủ sản phẩm để chống dịch virus corona - Ảnh 5.

Thứ trưởng Sơn khẳng định sẽ đủ khẩu trang cho người dân phòng dịch

Theo ông Sơn, Bộ Y tế đang đẩy mạnh việc phòng dịch đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và bàn biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra chiều 30/1 đã đề xuất phương án toàn dân đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, khẩu trang hiện đang khan hiếm và 1 số nơi đã xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá.

"Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất vật tư y tế trong đó có khẩu trang tăng cường sản xuất. Quy trình có nhiều khâu trong đó có nhập nguyên liệu nhưng các đơn vị sản xuất đều cam kết cố gắng đảm bảo nhu cầu chống dịch của người dân trong nước", ông Sơn cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại