Đề nghị tạm dừng hoạt động chuyến tàu liên vận Hà Nội đi Trung Quốc

Hoàng Cư |

Đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đã gửi công văn đề nghị xem xét tạm dừng vận hành chuyến tàu liên vận chạy Hà Nội đi Nam Ninh, Trung Quốc.

Trong khi Cục Hàng không Việt Nam vừa ra thông báo hủy toàn bộ các phép bay đã cấp và dừng cấp chuyến mới cho các hãng hàng không khai thác giữa Việt Nam - Trung Quốc thì ngành giao thông đường sắt vẫn duy chì tần suất mỗi ngày một chuyến tàu liên vận từ Hà Nội - Nam Ninh. Việc này khiến nhiều người lo ngại về công tác phòng ngừa lây lan dịch bệnh virus corona.

Liên quan đến vấn đề này tối 2/1, ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Công ty đường Sắt việt Nam cho Báo Trí thức trẻ biết, trước tình hình lây lan dịch bệnh, Tổng Công ty đã liên hệ với Công ty đường sắt Trung Quốc trao đổi về việc vận hành khai thác.

Ở trong nước, Tổng công ty đã gửi công văn lên Cục đường sắt và Bộ GTVT để xem xét cho tạm dừng hoạt động tuyến.

"Việc của chúng tôi là đề xuất như vậy, còn quyết định dừng hay không phải do Bộ GTVT và chính phủ quyết định, vì đây là tuyến đường liên vận, có liên quan đến cả phía Trung Quốc", ông Cảnh cho biết.

Vị lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói, trong trong tình thế cấp bách như đại dịch đang hoành hành thì trong 24h sau khi gửi công văn, cấp trên sẽ có phản hồi lại.

Khi chưa có quyết định, chuyến tàu vẫn cho vận hành bình thường.

Tại các cửa khẩu, Tổng công ty đường sắt đã bố trí các máy đo thân nhiệt giám sát hành khách. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay họ chưa phát hiện trường hợp nào khả nghi nhiễm bệnh.

"Mấy ngày nay chúng tôi đã chỉ đạo các nhà ga tại Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Lào Cai phối hợp với ngành y kiểm soát chặt chẽ. Khách trước đây trên mỗi chuyến có khoảng 150 - 160 người, gần đây do bệnh dịch, dân ý thức được nên cũng hạn chế đi lại, mấy ngày nay giảm chỉ còn 50-60 người/chuyến, người Trung Quốc rất ít", ông Cảnh nói.

Ông cho biết, chuyến tàu liên vận này xuất phát từ Hà Nội chỉ đến địa phận Bằng Tường, Nam Ninh (Trung Quốc) rồi chuyển khách chứ không vào sâu nội địa.

Trước đó, triển khai Chỉ thị số 06/CT- TTg ngày 31/1 của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, Cục Hàng không Việt Nam đã dừng khai thác các chuyến bay Việt Nam đi Trung Quốc từ 13h ngày 1/2.  Việc cấp lại phép bay cho các hãng sẽ được Cục Hàng không Việt Nam thông báo sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng.

Còn trên các cửa khẩu đất liền tại một số địa phương cũng đã thặt chặt việc xuất nhập cảnh cho người dân hai nước. Tại cửa khẩu quốc tế Mong Cái, người Việt từ Trung Quốc trở về sẽ phải cách lý, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại