BigC "cháy" rau xanh ngày mùng 5 Tết

L.T |

Rau xanh trở thành mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong ngày người dân đổ về Thủ đô sau Tết Nguyên Đán

BigC cháy rau xanh ngày mùng 5 Tết - Ảnh 1.

Tại khu vực bán rau củ quả của đại siêu thị BigC Thăng Long, tình trạng cháy hàng cục bộ đã xảy ra trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Quầy kệ trống trơn cho thấy sức mua của người dân thủ đô với mặt hàng thiết yếu này, đặc biệt là khi tại các chợ, giá rau đã tăng tới 50% so với cao điểm trước Tết.

BigC cháy rau xanh ngày mùng 5 Tết - Ảnh 3.

Khu vực đặt rau bảo quản lạnh chỉ còn lại một vài loại nấm đóng túi, hộp.

BigC cháy rau xanh ngày mùng 5 Tết - Ảnh 4.

Quầy rau thơm cũng cháy hàng.

Một số loại củ quả còn tồn lại trên quầy kệ vào cuối ngày.

BigC cháy rau xanh ngày mùng 5 Tết - Ảnh 6.

Tại các quầy hoa quả chỉ còn táo, lê, dưa hấu.

BigC cháy rau xanh ngày mùng 5 Tết - Ảnh 7.

Thiếu rau xanh, nhưng BIgC lại có thêm một sản phẩm rất đăc biệt: Muối đóng gói.

BigC cháy rau xanh ngày mùng 5 Tết - Ảnh 8.

Loại muối này được bán theo tục truyền thống, khi nhiều người dân có nhu cầu mua muối nhằm lấy may đầu năm. Giá muối đóng gói đặc biệt này tại BigC không rẻ, 11.900 đồng/gói/lạng.

Tại các chợ, nhiều loại trái cây đã tăng giá từ 15-20% so với ngày cao điểm 28-29 tết. Cụ thể, chôm chôm, mãng cầu giá từ 30.000-45.000 đồng/kg, xoài cát 55.000 đồng/kg, bưởi da xanh 70.000 đồng/kg. Rau xanh tăng giá 50%, hải sản tăng 10-30% tuỳ loại. Mức tăng giá này có thể kéo dài đến hết rằm tháng Giêng, mới bình ổn được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại