Vượt mặt Nga, Trung Quốc trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới

Trà Khánh |

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Trung Quốc đã chính thức vượt mặt Nga trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới và chỉ đứng sau Mỹ.

Thông tin trên được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển (SIPRI) đưa ra trong bảng báo cáo thường niên của tổ chức này hôm 27/1 vừa qua. Báo cáo này cũng cho biết, Mỹ, Trung Quốc và Nga là ba cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất vũ khí, dựa trên các dữ liệu mà SIPRI thu thập được từ năm 2017.

Theo thống kê của SIPRI, Mỹ là quốc gia đứng đầu danh sách 100 nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất trên thế giới, với doanh số ước tính xấp xỉ 226,6 tỷ USD vào năm 2017. Trong khi đó, Trung Quốc chính thức vượt mặt Nga với doanh thu từ các hoạt động mua bán vũ khí lên đến gần 80 tỷ USD, con số này của Nga chỉ vào khoảng 37,7 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo của SIPRI, do thiếu sự minh bạch về thông tin của Bắc Kinh nên tổ chức này thường loại Trung Quốc ra khỏi bảng báo cáo thường niên các nước sản xuất vũ khí toàn cầu; tuy nhiên, vẫn có các thông tin tài chính đáng tin về bốn tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Trung Quốc.

Các dữ liệu ghi nhận trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2017 cho phép SIPRI đưa ra một bức tranh "toàn diện nhất" về tình hình sản xuất vũ khí của các công ty Trung Quốc.

Bốn công ty được thống kê gồm Tập đoàn công nghiệp hàng không (AVIC), Tập đoàn công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (NORINCO), Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc (CETC) và Tập đoàn công nghiệp Nam Trung Quốc (CSGC).

Vượt mặt Nga, Trung Quốc trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 2.

Các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay không người lái luôn là thế mạnh của các công ty vũ khí Trung Quốc, nhờ vào giá thành thấp hơn các sản phẩm cùng loại của phương Tây. Ảnh: FlightGlobal.

Tổng doanh thu từ các hợp đồng mua bán vũ khí của bốn công ty trên đạt 54,1 tỷ USD vào năm 2017, giúp các công ty này nằm trong số 20 công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới.

"Ba trong số bốn công ty Trung Quốc nằm trong top 10 công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới," SIPRI khẳng định.

Theo SIPRI, AVIC có doanh thu năm 2017 ước tính là 20,1 tỉ USD, NORINCO 17,2 tỉ USD, CETC 12,2 tỉ USD và CSGC là 4,6 tỉ USD.

Dẫn báo cáo của SIPRI, tờ South China Morning Post (SCMP) nhận định, doanh thu của AVIC trong năm 2017 tương đương với các tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới của Mỹ và châu Âu như Boeing, Northrop Grumman và Raytheon, cũng như nhà sản xuất BAE Systems của Anh.

SCMP còn cho biết, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, Trung Quốc đang dần ít phụ thuộc hơn vào việc nhập khẩu vũ khí và công nghệ quân sự từ nước ngoài. Đây được xem là sự khác biệt rõ rệt so với 10 năm trước, khi Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu vũ khí từ nước ngoài như Nga và Ukraine.

Bắc Kinh đã có những bước tiến lớn trong hai năm qua sau tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kế hoạch hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) giai đoạn 2017 – 2035 và biến PLA thành một lực lượng quân sự đẳng cấp thế giới vào năm 2050.

Cận cảnh lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 Quốc khánh nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại