Trụ trì chùa Ba Vàng phải gỡ bỏ các nội dung đã phát về "cách hóa giải virus Corona"

T.Tú |

Đoạn video phát trực tiếp trên trang facebook "Thích Trúc Thái Minh" và trang web chùa Ba Vàng đã bị gỡ bỏ.

Hôm nay (28/1), Thượng tọa Thích Đức Đạo Hiển, Phó Trưởng ban - Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, thông tin trên báo Thanh niên, ngay sau khi nhận được thông tin Đại đức Thích Trúc Thái Minh (Trụ trì chùa Ba Vàng) đăng đàn thuyết giảng cách hóa giải virus Corona, Giáo hội cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương đã yêu cầu sư Minh phải gỡ bỏ các nội dung liên quan. 

Theo đó, đoạn video phát trực tiếp trên trang facebook "Thích Trúc Thái Minh" trang web chùa Ba Vàng đã bị gỡ bỏ. 

Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Văn Thành  nói trên báo Một thế giới, việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đưa thông tin hóa giải dịch virus Corona chưa được thành phố Quảng Ninh cho phép. UBND TP Uông Bí đã đến chùa Ba Vàng làm việc, yêu cầu dừng chương trình và thu hồi các nội dung chùa đã phát đi.

"Chùa Ba Vàng có giải thích 'mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân, xuất phát từ việc làm của mỗi con người nên chùa tổ chức khóa lễ để hóa giải, cầu nguyện nạn dịch sớm được kiểm soát và không lây lan sang Việt Nam'. Những nội dung liên quan trên là phải xin phép nhưng phía chùa Ba Vàng đã không xin phép nên chúng tôi yêu cầu dừng", nguồn trên dẫn lời đại diện UBND TP Uông Bí.

Cũng theo tờ Một thế giới, Phòng Nội vụ TP Uông Bí đã đề nghị trụ trì  chùa Ba Vàng không thực hiện trái tôn chỉ, mục đích, tránh điều tiếng không tốt như đã từng xảy ra vào tháng 3/2019 khi cúng "oan gia trái chủ".

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 26/1 (mùng 2 Tết), trên trang web chùa Ba Vàng và trang facebook "Thích Trúc Thái Minh" cùng lúc phát trực tiếp chương trình "Tu tập hồi hương hóa giải dịch nạn virus Corona", gây bức xúc dư luận. Facebook của thầy Thích Trúc Thái Minh cũng đăng tải thông tin chương trình tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus Corona.

Trụ trì chùa Ba Vàng phải gỡ bỏ các nội dung  đã phát về cách hóa giải virus Corona - Ảnh 1.

Thông tin này sau đó đã được gỡ bỏ

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam bày tỏ trên Infonet, việc thầy Minh livestream và kêu gọi phật tử tu tập về khóa lễ hóa giải nạn dịch virus Corona là điều "rất nguy hiểm" trong bối cảnh nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới đang dồn sức dập dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo TS Sơn, y học hiện đại có cách xác định bệnh dựa trên những nguyên tắc riêng của mình và những người có chuyên môn đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Việc thuyết giảng của sư Minh khiến nhiều người "lung lay niềm tin vào y học hiện đại, cản trở nỗ lực của khoa học trong việc điều trị bệnh, có thể làm cho con người chủ quan, khiến dịch bệnh lây lan không kiểm soát vì không tin vào y học".

"Giảng Phật pháp để khuyến thiện, giúp cho tâm an là một việc làm tốt, nên làm, nhất là trong bối cảnh nhiều người lo lắng về tình trạng dịch bệnh, tuy nhiên, việc sư trụ trì chùa Ba Vàng kêu gọi tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch không đi đúng với tinh thần của khoa học, không giúp ích ngăn chặn dịch bệnh", Infonet dẫn lời PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Cũng theo ông Sơn, sư thầy Thích Trúc Thái Minh nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn những phát ngôn để vừa thể hiện được sự quan tâm đến nỗi lo của tín đồ, vừa không tạo ra sự hoang mang trong dư luận.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại