Đại đức Thích Đạo Hiển: Đại đức Thái Minh xác nhận có tham gia dự án Thiền Viện Trúc Lâm Quảng Nam

Hoàng Đan |

Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói việc dư luận cho rằng dự án Thiền Viện Trúc Lâm Quảng Nam là Chùa Ba Vàng Quảng Nam hoàn toàn không chính xác.

Chiều 29/3, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cho biết, cùng ngày Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp bất thường giải quyết tình hình tại chùa Ba Vàng sau khi có kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, tại buổi làm việc, Đại đức Thích Trúc Thái Minh và 5 Tăng chúng đã xin lỗi nhân dân, phật tử, các ban ngành, phóng viên báo chí về những sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng vừa qua.

"Tôi thấy Đại đức Thích Trúc Thái Minh và đại diện tăng chúng chùa Ba Vàng đã rất thành khẩn, thành tâm sám hối, nhận ra nhiều khuyết điểm của mình", Đại đức Thích Đạo Hiển nói.

Bên cạnh đó, theo Đại đức Thích Đạo Hiển, tại buổi làm việc, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã có những đính chính về thông tin liên quan đến dự án Thiền Viện Trúc Lâm Quảng Nam.

Theo trụ trì chùa Ba Vàng, việc dư luận cho rằng dự án Thiền Viện Trúc Lâm Quảng Nam là Chùa Ba Vàng Quảng Nam không chính xác.

Đại đức Thích Đạo Hiển nhắc lại giải thích của Đại đức Thái Minh về chủ đầu tư của dự án là Công ty Ba Vàng Quảng Nam.

Đại đức Thích Đạo Hiển: Đại đức Thái Minh xác nhận có tham gia dự án Thiền Viện Trúc Lâm Quảng Nam - Ảnh 1.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ xây chùa ở Quảng Nam

Tại buổi làm việc, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng khẳng định với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh có tham gia vào dự án này và trong lễ động thổ có đứng nhận tiền công đức để xây dựng Thiền Viện.

"Đại đức Thái minh trả lời rằng, Đại đức có tham gia trong dự án ấy, trong lễ động thổ một số tập thể, cá nhân có trao biển phát tâm công đức. Tuy nhiên, trong lễ động thổ chỉ trao biển tượng trưng chứ chưa có tiền mặt. Vì một số lý do dự án ấy ngay sau ngày khởi công thì dừng lại và không thực hiện nữa. Các tập thể, cá nhân vì vậy chưa chuyển tiền và Đại đức Thái Minh không cầm tiền công đức ở dự án này", Đại đức Thích Đạo Hiển nói.

Trả lời câu hỏi "Đại đức Thái Minh có nêu rõ việc tham gia vào dự án này như thế nào không?", Đại đức Hiển cho hay, do dự án không nằm ở Quảng Ninh nên ông không hỏi sâu về việc này.

Cũng theo Đại đức Hiển, trụ trì chùa Ba Vàng cho rằng, tất cả các thông tin liên quan đến dự án, việc không triển khai sẽ do UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp đến các cơ quan báo chí.

Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, tại cuộc họp, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã thành tâm bắt đầu hành lễ sám hối trước chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và phát nguyện hành lễ sám hối theo sự giáo giới của Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, cầu thỉnh sự giám sát và chứng minh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Trước mắt Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ sám hối ở trong chùa Ba Vàng trong 49 ngày.

Đối với chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng của Đại đức Thái Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chưa bàn đến việc cách chức và tất cả còn phụ thuộc vào sự tiến bộ, việc chấp hành kỷ luật của vị này.

Trước đó, Đại đức Thích Đạo Hiển cho hay, việc xem xét cách chức ở Giáo hội của Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ được thông qua tại Hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 4.

Cụ thể, do năm nay Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 nên Hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ họp bất thường, dự kiến vào tháng 4 thay vì vào tháng 7 như kế hoạch.

Trong Hội nghị lần này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ bàn kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak và thông qua xem xét quyết định cách tất cả chức danh trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại