*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chùa Ba Vàng khẳng định clip gây xôn xao ghi lại sự việc xảy ra tại khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng năm 2018.
Hàng vạn phật tử và du khách thập phương đã đổ về chùa Ba Vàng lễ bái đầu năm trong ngày cuối tuần, song không có tình trạng lộn xộn hay bán hàng, chèo kéo khách.
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) gửi thông báo kết luận của Ban thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý sư trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh - về các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng.
Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có những thông tin liên quan đến việc chùa Ba Vàng tổ chức rước và trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị chấn chỉnh, xử nghiêm vi phạm của chùa Ba vàng và trụ trì Thích Trúc Thái Minh, xác minh nguồn gốc vật thể được gọi “xá lợi tóc Phật”.
Chiều 4/1/2024, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo khu vực phía Bắc đã họp bàn về việc xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) về vụ việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”.
Tối 2/1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin việc chùa Ba Vàng tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là "xá lợi tóc của Đức Phật" gây xôn xao dư luận.
Theo chùa Ba Vàng, "xá lợi tóc Đức Phật" đã được cung rước về Myanmar. Hiện các bài viết liên quan đến xá lợi cũng đã được gỡ bỏ.
Chùa Ba Vàng đã có báo cáo gửi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các thông tin trái chiều liên quan đến việc trưng bày "xá lợi tóc của Đức Phật".
Đại đức Thích Trúc Thái Minh trước đó được phân công làm Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và từng là trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), vừa được bổ nhiệm trở lại chức Phó ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.
Từng xác nhận về vai trò của tỉnh Quảng Bình trong việc đưa đại đức Thích Trúc Thái Minh về làm phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh, nhưng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình lại phủ nhận điều này trong thông cáo báo chí sau đó.
Tâm điểm