Sputnik: 1/4 người Mỹ tin rằng giết hại Tướng Iran Soleimani là "tội ác chiến tranh"

Hoài Giang |

Một cuộc thăm dò đã phát hiện cứ 3 người Mỹ thì có 1 người tin rằng ông Trump sẽ phải đối mặt với cáo buộc tội ác chiến tranh liên quan tới cái chết của Tướng Soleimani hôm 3/1.

Tờ Business Insider đã thăm dò tổng cộng 1.083 người Mỹ với câu hỏi dưới đây:

"Iran tuyên bố sẽ theo đuổi việc cáo buộc tội ác chiến tranh nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague về vụ ám sát tướng Qasem Soleimani. Bạn có đồng ý hay không với các cáo buộc đó?".

27,4% người được thăm dò tin rằng ông Trump nên đối mặt với một tòa án tội ác chiến tranh ở The Hague. Tuy nhiên, một tỷ lệ lớn hơn vào khoảng 35,6%, không đồng ý với ý tưởng này.

Có 24,8% số người được hỏi cho biết họ không đưa ra quan điểm và 12,2% trả lời là "tôi không biết".

Cuộc thăm dò được tiến hành sau khi Gholamhossein Esmaeili, phát ngôn viên của Bộ tư pháp Iran, tuyên bố chính phủ nước này dự định sẽ đệ đơn kiện tại Iran, Iraq và Tòa án Hague nhằm vào quân đội và chính phủ Mỹ và cá nhân ông Trump.

Điều đáng chú ý là Mỹ không công nhận quyền tài phán của ICC. Vào tháng 12/2019, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng ông không ủng hộ quyết định của ICC trong việc mở một cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh của Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại