Điều bí ẩn nằm sau phù hiệu Lực lượng Không gian mới của Mỹ

Hoài Giang |

Rạng sáng ngày 25/1/2020, thông qua mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ phù hiệu Lực lượng Không gian mới của Mỹ.

"Sau khi tham khảo ý kiến ​​với các lãnh đạo quân sự vĩ đại, các nhà thiết kế và những người khác, tôi rất vui mừng được giới thiệu logo (phù hiệu) mới cho Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, Chi nhánh thứ sáu thuộc quân đội tráng lệ của chúng ta".

Gần như ngay lập tức, các nhà bình luận bắt đầu chỉ ra rằng thiết kế phù hiệu của nhánh mới đầu tiên kể từ khi Không quân Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1947, trông rất giống với Starfleet Command, một đơn vị quân sự giả tưởng từ bộ phim truyền hình dài tập Star Trek.

Tờ Independent nhận xét:

"Tổng thống Mỹ được cho là đã mạnh dạn đi tới những nơi mà không có tổng thống từng đi bằng cách giới thiệu thông qua Twitter thiết kế mà ông cho là mất khá nhiều thời gian. Vấn đề duy nhất là nó trông rất giống với Star Trek".

Hãng tin AP thì bình luận: "Lực lượng không gian (được thành lập) chủ yếu nhằm cải thiện năng lực bảo vệ các vệ tinh và các tài sản trong không gian khác của Mỹ, thay vì đưa các tay súng lên quỹ đạo (trái đất) để chiến đấu".

Hãng tin CNBC cho biết Lầu Năm Góc vẫn chưa phản hồi các câu hỏi về lý do tại sao hai phù hiệu đều có màu xanh, hình cầu, ngôi sao trắng và vòng tròn xoay quanh một con tàu không gian.

George Takei, người đóng vai Mr.Sulu trong bộ phim truyền hình Star Trek, thông qua Twitter đã bình luận vui: "Ahem. Chúng tôi đang mong đợi một số tiền bản quyền từ việc này".

Điều bí ẩn nằm sau phù hiệu Lực lượng Không gian mới của Mỹ - Ảnh 2.

Bình luận của ông George Takei và so sánh hai phù hiệu của Space Force/Lực lượng Không gian và Starfleet Command trong bộ phim Star Trek.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại