Lọt vào ổ phục kích, Quân đội Syria thiệt hại nặng: Phiến quân IS đang trở lại?

Trà Khánh |

Kể từ đầu tháng 1 tới nay đây là lần thứ ba Quân đội Syria bị phiến quân IS tấn công gây thương vong lớn về người, ngay bên trong các khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát.

South Front dẫn một tuyên bố của phiến quân IS cho biết, các tay súng của tổ chức khủng bố này đã tiến hành một vụ phục kích vào một đoàn xe của Quân đội Syria (SAA) ở vùng nông thôn phía Nam Raqqa hôm 22/1 vừa qua, làm hàng chục binh sĩ Syria thiệt mạng.

Amaq - một trong những kênh truyền thông của IS ở Syria tuyên bố, đoàn xe của Quân đội Syria bị phiến quân IS phục kích gần thị trấn Resafa. Chúng còn cho biết đã sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng để tấn công vào đoàn xe của SAA, trong đó có cả các thiết bị nổ tự chế (IED) được cài sẵn ven đường.

Lọt vào ổ phục kích, Quân đội Syria thiệt hại nặng: Phiến quân IS đang trở lại? - Ảnh 1.

Một xe trinh sát bọc thép của Quân đội Syria bị các tay súng IS đốt cháy trong vụ phục kích ở Deir Ezzor hôm 15/1. Ảnh: South Front.

Cũng theo Amaq, có ít nhất 20 binh sĩ và 1 sĩ quan Syria thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 22/1, các tay súng IS còn bắt tù 4 binh sĩ khác.

Các nguồn tin địa phương cho hay, phiến quân IS đã phá hủy hai pháo phòng không 57mm và hai xe cơ giới của SAA trong vụ tấn công, đồng thời chiếm giữ một phương tiện khác.

Tuy nhiên, thông tin trên của Amaq nhanh chóng bị Quân đội Syria bác bỏ, đồng thời quân chính phủ cũng tuyên bố không nhận được bất kỳ báo cáo nào về các cuộc tấn công của IS ở vùng nông thôn Nam Raqqa, hay các báo cáo về thương vong của binh sĩ trong khu vực.

Nhiều khả năng thông tin Quân đội Syria bị tấn công ở Nam Raqqa chỉ là câu chuyện do phiến quân IS dựng lên nhằm phô trương thanh thế, giúp chúng đánh bóng tên tuổi để có thể quay trở lại hoạt động ở Syria.

Dù vậy, trong vài tháng qua, việc tàn dư của phiến quân IS quay trở lại hoạt động ở miền Trung Syria là có thật, và chúng cũng thực hiện một số vụ tấn công vào các trạm kiểm soát của Quân đội chính phủ ở ở Homs, Deir Ezzor, Raqqa và thậm chí là Aleppo. Các cuộc tấn công này gây ra thiệt hại không nhỏ cho Quân đội Syria.

Điển hình như vụ tấn công hôm 15/1 ở Deir Ezzor, các tay súng IS tuyên bố đã giết chết 15 binh sĩ chính phủ bao gồm cả sĩ quan cao cấp. 

Các nhà ủng hộ chính phủ cũng thừa nhận đã có 9 binh sĩ Quân đội Syria thiệt mạng, bao gồm cả 2 sĩ quan cao cấp là 1 đại tá và 1 thiếu tá.

Quân đội Mỹ chặn đường tuần tra của Quân cảnh Nga ở miền Bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại