QĐ Syria tung hỏa lực "khủng" nhất thế giới tới Aleppo: Sấm sét nổi giận đã đến

N. Tuấn Sơn |

Quân đội Syria vừa điều các hệ thống tên lửa Golan-1000 "khủng" nhất do nước này tự chế tạo tới mặt trận Aleppo, chuẩn bị cho đòn tấn công quyết định vào sào huyệt phiến quân.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết Quân đội Syria đã điều động một trong những hệ thống pháo phản lực mạnh nhất của mình tới mặt trận Aleppo để chuẩn bị cho chiến dịch tiến công sắp tới nhằm vào phiến quân thánh chiến ở phía Tây thành phố này.

Theo các báo cáo, Sư đoàn cơ giới số 4 Quân đội Syria đã đưa hệ thống pháo phản lực Golan-1000 tới trục phía Tây Aleppo.

Hệ thống pháo phản lực có cỡ nòng 500mm, lớn nhất thế giới này được phát triển và sản xuất bởi Quân đội Syria và nó đã trở thành một trong những loại hỏa lực chủ yếu và mạnh nhất của Sư đoàn cơ giới số 4 từ 2 năm nay.

Hệ thống pháo phản lực hạng nặng mang tên Golan-1000 đặt trên khung gầm của xe tăng T-72 mang theo 3 quả rocket cỡ 500mm, mỗi đầu đạn có trọng lượng tới 400kg thuốc nổ, có thể tung ra những “cú đấm sấm sét” cực mạnh nhằm vào quân địch.

Một tiểu đoàn pháo phản lực Golan-1000 IRAM có thể tạo ra một sức công phá kinh hoàng chỉ trong chớp mắt. So với loại pháo phản lực BM-21 Grad, pháo phản lực Golan-1000 IRAM có sức công phá mạnh gấp hàng chục lần.

Quân đội Syria chuyển tên lửa khủng Golan-1000 tới mặt trận Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại