Hé lộ lý do Tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị quốc tế về Libya

Thanh Bình |

RIA Novosti đưa tin, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị quốc tế về Libya hôm 19/1 tại Berlin (Đức).

"Vào ngày 19/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Berlin để tham gia Hội nghị quốc tế về Libya. Cuộc gặp dự kiến sẽ nhằm trao đổi các vấn đề trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Libya, bao gồm cả việc chấm dứt chiến sự, hòa giải các bên tham chiến, cũng như phát động cuộc đối thoại chính trị rộng rãi dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc", thông báo viết.

Theo Điện Kremlin, các thỏa thuận quan trọng cũng sẽ được tập hợp trong văn bản tổng kết hội nghị.

Sự kiện này cũng sẽ có sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đứng đầu Chính phủ Hiệp định Quốc gia Lybia (PNS) Fayez Sarraj, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya Khalifa Haftar, đại diện của Hoa Kỳ, Anh, Ai Cập, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Hé lộ lý do Tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị quốc tế về Libya - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.

Trước đó, Năm 2011, liên minh quốc tế do Mỹ và NATO đứng đầu đã tiến hành một hoạt động ở Libya dẫn đến vụ ám sát Muammar Gaddafi và lật đổ chế độ đã tồn tại hơn 40 năm. Sau đó, trong nước bắt đầu xuất hiện một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Mới đây, hôm 13/1 tại Moscow, một cuộc đàm phán đã được tổ chức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, với đại diện của các bên tham chiến ở Libya. Cuộc thảo luận kéo dài sáu giờ, nhưng thỏa thuận đình chiến không được ký kết.

Ông Haftar rời Moscow, tạm dừng công việc thảo luận. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, kết quả chính của cuộc đàm phán về Libya tại Moscow là thành tựu thỏa thuận giữa các bên về việc tiếp tục vô thời hạn việc chấm dứt chiến sự.

Ở phía đông, tại thành phố Tobruk người dân bầu chọn ra quốc hội. Cơ quan này được hỗ trợ bởi lực lượng Quân đội miền Đông Libya (LNA) do tướng Haftar đứng đầu. Ở phía tây, tại Tripoli có Chính phủ Hiệp định Quốc gia (PNC) do Fayez Sarraj lãnh đạo, được thành lập với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu.

Tình trạng cùng tồn tại với hai chính quyền và các lực lượng vũ trang riêng cũng như sự sụp đổ trong hệ thống an ninh dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các nhóm nổi dậy có vũ trang và các tổ chức khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại