Lừa người nước ngoài sang Lạng Sơn rồi bắt cóc đòi tiền chuộc

Nguyễn Duy Chiến |

Lừa một số người bên kia biên giới sang Lạng Sơn rồi giam cầm, đánh đập, Thủy cùng đồng bọn buộc nạn nhân điện thoại cho người thân mang tiền chuộc người.

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với Lý Hùng Thủy (SN 1997, trú tại thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) và 10 đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ ngày 21/4 đến ngày 3/5/2019, Thủy cùng đồng bọn dụ dỗ, lôi kéo 7 người mang quốc tịch Trung Quốc, sinh sống tại khu vực Ái Điểm, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây sang Lạng Sơn.

Sau đó, Thủy và đồng bọn giam giữ trái phép 7 người này ở các địa điểm khác nhau trên địa bàn các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Lừa người nước ngoài sang Lạng Sơn rồi bắt cóc đòi tiền chuộc - Ảnh 1.

HĐXX tuyên những bản án nghiêm khắc đối với Thủy và đồng bọn .Ảnh: Duy Chiến

Đối tượng Thủy sai đàn em nhiều lần đánh đập, đe dọa và yêu cầu bị hại gọi điện về cho người thân bên Trung Quốc chuyển tiền sang Việt Nam để chuộc người.

Bằng thủ đoạn này, nhóm của Thủy đã chiếm đoạt trên 61.400 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương hơn 210 triệu đồng tiền Việt Nam).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Hùng Thủy mức án 16 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại