Những "tấm bánh nghĩa tình" đặc biệt gói bằng lá bàng vuông

Mạnh Mường |

"Tấm bánh nghĩa tình" - một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của thầy và trò Đại học Đại Nam đã bước sang năm thứ 9 - để lại những ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Chín năm gói trọn những tấm bánh nghĩa tình

Sáng 09/01, trong không khí se lạnh của Hà Nội, thầy trò trường Đại học Đại Nam đã cùng nhau thực hiện một chương trình ý nghĩa đã thành thường niên dịp tết đến xuân về. 

Đó chính là chương trình "Tấm bánh nghĩa tình" - gói và trao tặng bánh chưng cho những phận người bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 2.

Sinh viên Lê Văn Trưởng hướng dẫn cách gói, hoàn thiện chiếc bánh chưng cho sinh viên Lê Khánh Huyền, học năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh.

Trong dịp này, thầy và trò nhà trường cũng ôn lại những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, trong đó có hành trình 12 năm làm tròn trách nhiệm xã hội.

Hơn một thập niên qua, các hoạt động từ thiện của trường Đại học Đại Nam đã lan tỏa mạnh mẽ, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, để lại cho sinh viên những bài học có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Bằng chính các hoạt động xã hội của mình, nhà trường đã góp phần tạo nên những cử nhân, kỹ sư toàn diện cho cộng đồng.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc chương trình Tấm bánh nghĩa tình, bà Cao Thị Hòa - Phó hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam tự hào nói: "Thực ra, giá trị của tấm bánh không lớn nhưng giá trị tinh thần thì vô cùng lớn lao. Đây là cơ hội để các thế hệ sinh viên Đại học Đại Nam tỏ tấm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh xương máu cho bình yên của đất nước này. Đồng thời là sự chia sẻ yêu thương với những mảnh đời bất hạnh mỗi dịp Tết đến xuân về. 

9 năm thực hiện chương trình đã thu được hàng tỷ đồng, gói được hàng ngàn chiếc bánh chưng. Năm nay, số lượng bánh chưng gần gấp đôi năm ngoái, địa chỉ tặng bánh trên phạm vi rộng hơn những năm trước.

Chúng tôi biết ơn sự đồng lòng của các thầy cô, nhất là các thế hệ sinh viên Đại học Đại Nam đã ủng hộ tinh thần này. Qua đó, chính các em cũng được đắm mình trong không khí Tết yêu thương, Tết sẻ chia".

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 4.

Bà Cao Thị Hòa - Phó hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.


Gói bánh chưng bằng lá bàng vuông Trường Sa

Điểm nhấn của chương trình năm nay là nội dung gói bánh chưng bằng lá bàng vuông Trường Sa. Những lá bàng vuông này được hái ngay tại cây bàng của trường do cựu chiến binh bộ đội Trường Sa trao tặng. 

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 6.

Bà Cao Thị Hòa - Phó hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam đích thân cắt tỉa lá bàng vuông, hướng dẫn sinh viên gói bánh.

Chương trình năm nay còn có sự tham gia của các chiến sĩ Lữ đoàn 26 – Quân chủng Phòng không không quân. 

Giảng viên, sinh viên và các chiến sĩ tự tay gói, luộc những chiếc bánh chưng dành tặng những hoàn cảnh kém may mắn, giúp họ có một cái Tết ấm áp và ý nghĩa hơn.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 7.

Những chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 26 - Quân chủng Phòng không không quân chung tay gói bánh tại Đại học Đại Nam.

Những điểm đến của Tấm bánh nghĩa tình năm nay sẽ là: Khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều -Hà Nội; Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 Ba Vì - Hà Nội; Trung tâm bảo trợ xã hội Biên Giang; Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Bắc Ninh; Hội người mù 5 huyện ở Hà Nội.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 8.

Bánh chưng sau khi gói sẽ được các em sinh viên cho vào nồi và luộc tại sân trường.

Bên cạnh việc gói bánh chưng, không gian ngày Tết cổ truyền cũng được tái hiện một cách sinh động tại Đại học Đại Nam thông qua các hoạt động bên lề như: ông Đồ cho chữ; Cây điều ước; Các trò chơi dân gian… đặc biệt là chương trình Gala Chào Xuân 2020.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 9.

Sinh viên xếp hàng dài chờ xin chữ từ các "thầy đồ".

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 10.
Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 11.

Trải qua nhiều năm, đây vẫn luôn là một trong những hoạt động quy tụ được đông đảo giáo viên và sinh viên toàn trường tham gia.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 12.

Phout Xyv (áo trắng) cùng các bạn sinh viên Lào đang theo học tại ĐH Đại Nam rất vui vì được tham gia các hoạt động chung của trường. Các em dự kiến năm nay sẽ ở lại Việt Nam đón Tết cổ truyền.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 13.

Chiến sĩ Lữ đoàn 26 và nữ sinh May Noi (du học sinh Lào) rất hào hứng với hoạt động gói bánh chưng.

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 14.

Đâu đâu cũng có thể bắt gặp những hình ảnh tươi trẻ của sinh viên ngôi trường luôn mang trong mình tâm thế "học để thay đổi".

Những tấm bánh nghĩa tình đặc biệt gói bằng lá bàng vuông - Ảnh 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại