Iraq chỉ trích Iran xâm phạm chủ quyền lãnh thổ khi không kích căn cứ có quân Mỹ

Thi Anh |

Cả Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Iraq đều ra thông cáo với cùng chung 1 lập trường.

Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Iraq đã ra thông cáo chỉ trích cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq.

Chủ tịch Quốc hội Mohammed al-Halbusi khẳng định, cuộc tấn công của Iran "vi phạm chủ quyền của Iraq".

"Chúng tôi lên án hành động vi phạm chủ quyền Iraq của Iran vào rạng sáng hôm nay... Chúng tôi xác nhận quan điểm hoàn toàn không cho phép các bên xung đột sử dụng Iraq để dàn xếp", ông al-Halbusi nói.

Tổng thống Iraq Barham Salih thì bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra "những diễn biến nguy hiểm" trong khu vực bắt nguồn từ các vụ tấn công.

"Chúng tôi lên án vụ phóng tên lửa của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Iraq và nhắc lại lập trường phản đối hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biến Iraq thành trận địa cho các bên tham chiến", thông cáo của ông Salih nêu rõ.

Các thông cáo được đưa ra sau khi Iran phóng 22 quả tên lửa xuống căn cứ không quân Ain al-Asad và một căn cứ ở Erbil nhằm trả đũa vụ Mỹ giết hại tư lệnh quân đội cấp cao Qassem Soleimani hồi tuần trước. Không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ không kích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại