Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei: Mỹ nên rời khỏi khu vực

Vietnamplus |

Phát biểu trên truyền hình, Đại giáo chủ Iran nêu rõ: "Hành động quân sự như vậy vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải chấm dứt sự hiện diện của Mỹ ở khu vực."

Theo Reuters và AFP, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei , ngày 8/1 tuyên bố Mỹ nên rút khỏi khu vực và các vụ tấn công bằng tên lửa của Tehran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq là "một cái tát vào mặt" Mỹ.

Phát biểu trên truyền hình, Đại giáo chủ Iran nêu rõ: "Hành động quân sự như vậy vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải chấm dứt sự hiện diện của Mỹ ở khu vực."

Theo ông Khamenei, Mỹ đang cố gắng tiêu diệt phong trào Hezbollah của Liban có quan hệ với Iran nhằm giúp Israel.

Ngoài ra, ông Khamenei cho biết thêm: "Đêm qua, sự sỉ nhục đã được gửi đi" khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đã bắn các tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Những tuyên bố của lãnh tụ tối cao này được đưa ra sau khi ông đã thề "trả thù khốc liệt" Washington vì vụ không kích của nước này đã giết hại một trong các tư lệnh quân sự hàng đầu của Iran gần sân bay quốc tế Baghdad hồi tuần trước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại