Lầu Năm Góc tin Iran "cố tình bắn trượt" khi nã 22 quả tên lửa vào lực lượng Mỹ

Thi Anh |

Thông tin ban đầu về thiệt hại khiến Lầu Năm Góc tin rằng chính quyền Iran "cố tình bắn trượt", Bloomberg dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho hay.

Iran "đã cố tình bắn trượt" khi phóng 22 tên lửa vào lực lượng Mỹ ở Iraq đêm 7/1 - Telegraph dẫn nguồn quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Theo Bloomberg, một quan chức Mỹ tiết lộ, việc Washington không có thiệt hại về người trong vụ tấn công của Iran khiến Lầu Năm Góc tin rằng chính quyền Iran "cố tình bắn trượt".

Nguồn tin của CNN thì cho rằng có thể Iran đã chọn cách gửi thông điệp thay vì đưa ra một động thái rõ nét nhằm khiêu khích quân đội Mỹ đáp trả.

"Chúng tôi đáng ra đã có thể làm nhưng chúng tôi không làm" là thông điệp mà Iran có vẻ muốn đưa ra, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, loại tên lửa mà Iran sử dụng vốn có tiếng là không chính xác và có thể Iran đã vô tình tấn công trượt mục tiêu.

Được biết, các tên lửa của Iran đã đánh trúng 2 căn cứ không quân Iraq, nơi lực lượng Mỹ và liên quân đang đồn trú. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Mỹ vẫn chưa công bố thông tin chính xác về thiệt hại, trong khi Iran khẳng định, cuộc tấn công đã khiến 80 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại