Iran tấn công căn cứ Mỹ, BNG TQ e ngại: Tình hình hiện tại ở Trung Đông rất phức tạp và nhạy cảm

An An |

Ông Cảnh Sảng cũng tuyên bố, Trung Quốc sẽ nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm trong việc làm dịu căng thẳng tại Trung Đông.


Nhận định về hành động Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq và căng thẳng leo thang trong quan hệ Mỹ-Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chiều 8/1 khẳng định, "tình hình hiện tại ở Trung Đông rất phức tạp và nhạy cảm".

"Trung Quốc luôn quan tâm cao độ đến sự phát triển của diễn biến liên quan và kêu gọi các bên liên quan duy trì kiềm chế. Trung Quốc luôn chủ trương tất cả các bên liên quan nên giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn và khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình như đối thoại đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực", ông Cảnh Sáng nói.

Ông này nhấn mạnh, Bắc Kinh từng nhiều lần tuyên bố, cục diện ở khu vực Trung Đông ngày càng xấu đi sẽ không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào nên đảm bảo sự ổn định của tình hình trong khu vực trở nên vô cùng quan trọng đối với toàn thế giới.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của tình hình và duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, nhằm thúc đẩy làm dịu tình hình, phát huy vai trò trách nhiệm trong việc ứng phó thỏa đáng trước tình hình hiện tại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Rạng sáng 8/1, Iran đã phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các lực lượng do Mỹ lãnh đạo ở Iraq để trả đũa vụ ám sát Thiếu tướng Qassim Soleimani bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 3/1.

Thời điểm đó, Lầu Năm Góc xác nhận vụ không kích nhằm "nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai", đồng thời cáo buộc ông Soleimani và Lực lượng Quds "phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm lính Mỹ, đồng minh và hàng nghìn người bị thương khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại