Mỹ báo động toàn bộ hệ thống tên lửa ở Trung Đông - Iran chính thức tấn công trả thù cho tướng Soleimani

Anh Tú |

Đêm 7/1, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng 9 quả rocket vào Căn cứ Không quân Ain al-Assad ở Iraq nơi có các binh lính Mỹ đồn trú.

Kênh truyền hình CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết, toàn bộ lực lượng và các hệ thống phòng không của Mỹ trên khắp Trung Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước mối lo ngại Iran sẽ tấn công trả đũa cho vụ tướng cấp cao Qasem Soleimani bị Washington sát hại hôm 3/1 vừa qua. 

Lo ngại trên của Mỹ đã chính thức thành hiện thực khi truyền hình nhà nước Iran đưa tin, đêm 7/1 lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng 9 quả rocket vào Cắn cứ Không quân Ain al-Assad ở Iraq nơi có các binh lính Mỹ đồn trú.

Tình báo Mỹ cũng phát hiện thấy trong những ngày qua, Iran đã và đang di chuyển các thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí chiến đấu, trong đó có máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo.

Giới chức Mỹ đánh giá đây có thể là động thái Iran đảm bảo an toàn cho các vũ khí của mình trước nguy cơ bị Mỹ không kích hoặc rất nhiều khả năng là đưa chúng vào các vị trí tấn công.

Nguồn tin của kênh truyền hình Fox News đưa tin: "Mỹ đã bị tên lửa tấn công từ Iran. Chưa rõ đây là tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Cuộc tấn công diễn ra trên khắp đất nước". 

Thư ký Nhà Trắng Stephanie Grisham phát biểu sau vụ tấn công: "Chúng tôi đã nắm được các thông tin vệ vụ tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq. Tổng thống đã được báo cáo sự việc và đang theo dõi sát sao tình hình cũng như tham vấn với các cố vấn an ninh"

Dựa trên các thông tin tình báo, Mỹ đang theo dõi sát sao các vụ tấn công có thể xảy ra nhằm vào một loạt địa điểm đặt căn cứ Mỹ ở Iraq, Kuwait, Saudi Arabia,UAE và Jordan.

Hôm thứ Hai, Cơ quan Quản lý Hàng hải Mỹ đã phát đi cảnh báo với các tàu thương mại hoạt động ở Trung Đông rằng “vẫn có khả năng cao Iran sẽ chống lại các lợi ích của Mỹ ở khu vực”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại