Lộ diện số tàu chiến "khủng" Trung Quốc đóng mới trong năm 2019

Anh Tú |

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, tính tới năm 2018, Hải quân Trung Quốc đã sở hữu hơn 300 tàu chiến, nhiều hơn cả Hải quân Mỹ (290 chiếc).

Theo South China Morning Post, Trung Quốc hiện nay đang tích cực đẩy mạnh chương trình đóng tàu chiến để phục vụ mục tiêu vươn xa tới những khu vực lợi ích xa xôi đang ngày càng mở rộng của Bắc Kinh.

Hai tàu chiến mới nhất được Trung Quốc hạ thủy tuần trước là Type 055 và Type 052D, cả hai đều là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường do Công ty Công nghiệp Đóng tàu Đại Liên đóng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, hai tàu chiến đề cập ở trên, chiếc Type 055 thứ 6 và Type 052D thứ 23, nằm trong số tổng cộng 24 tàu chiến được Hải quân Trung Quốc (PLAN) hạ thủy năm 2019.

Với lượng choán nước khoảng 12.000 tấn, Type 055 là lớp tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường đầu tiên của Trung Quốc được biên chế 112 quả tên lửa.

Trong khi đó, lớp Type 052D có lượng giãn nước 8.000 tấn và trang bị 64 ống phóng thẳng đứng.

Thông thường, các tàu chiến loại này thường cần từ 1 -2 năm trang bị và chạy thử trên biển trước khi đưa vào biên chế.

Lộ diện số tàu chiến khủng Trung Quốc đóng mới trong năm 2019 - Ảnh 1.

Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục thứ 6 lớp Type 055 nhằm phục vụ các tham vọng hải quân ở nước ngoài của mình. Ảnh; SCMP

Tốc độ đóng và hạ thủy tàu chiến mới của Trung Quốc được đẩy mạnh kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nhậm chức. Năm 2015, ông Tập đưa ra kế hoạch cải cách toàn diện PLA đồng thời yêu cầu phải nhanh chóng xây dựng khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng này.

Theo một báo cáo công bố tháng 12 năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) thì chỉ trong năm 2016 Hải quân Trung Quốc đã đưa vào biên chế 18 tàu chiến, và năm 2017 là 14 tàu chiến.

Trang mạng Sina đưa tin, năm 2018 Trung Quốc hạ thủy 21 tàu chiến trong đó có 5 khinh hạm Type 054A, 4 tàu hộ vệ Type 056 và 1 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

Báo cáo của CSIS cho biết, tính tới năm 2018, Hải quân Trung Quốc đã sở hữu hơn 300 tàu chiến, nhiều hơn cả Hải quân Mỹ (290 chiếc).

Collin Koh, nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore nhận xét, mặc dù mỗi năm PLAN đều đưa vào trang bị các tàu chiến mới nhưng quy mô tổng thể hạm đội không tăng do nhiều tàu chiến cũ hơn cũng từng bước được thay thế.

"Tuy nhiên, chất lượng các tàu chiến nhìn chung đã được cải thiện vì mỗi tàu khu trục hay khinh hạm mới được đưa vào biên chế đều có kích thước lớn hơn và khả năng tốt hơn các tàu được loại biên", chuyên gia Collin Koh nhấn mạnh.

Hải quân Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại