đóng tàu chiến

Lộ diện số tàu chiến "khủng" Trung Quốc đóng mới trong năm 2019

Lộ diện số tàu chiến "khủng" Trung Quốc đóng mới trong năm 2019

Quân Sự 2019-12-31T11:42:00

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, tính tới năm 2018, Hải quân Trung Quốc đã sở hữu hơn 300 tàu chiến, nhiều hơn cả Hải quân Mỹ (290 chiếc).

Chiến đấu cơ mới bán giá chỉ bằng 1/2 xe tăng, chuyện chỉ có ở Trung Quốc

Chiến đấu cơ mới bán giá chỉ bằng 1/2 xe tăng, chuyện chỉ có ở Trung Quốc

Quân Sự 2019-12-19T11:32:00

Myanmar là quốc gia đầu tiên mua chiến đấu cơ JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan phát triển. Hiện nước này đã đặt mua 16 JF-17 Thunder trị giá khoảng 250 triệu USD và bắt đầu nhận chúng vào biên chế.

LHQ khen đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực gìn giữ hòa bình

LHQ khen đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực gìn giữ hòa bình

Quân Sự 2019-12-19T10:15:00

Nhân Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó TTK LHQ đã gửi lời cảm ơn tới những đóng góp trong việc giữ gìn hòa bình của Việt Nam.

Nga thử nghiệm pháo tự hành Malka, khẩu pháo "khủng" nhất thế giới

Nga thử nghiệm pháo tự hành Malka, khẩu pháo "khủng" nhất thế giới

Quân Sự 2019-12-18T08:15:00

Tổng giám đốc Công ty Uraltransmash Dmitry Semizorov cho RIA Novosti biết, việc hiện đại hóa pháo tự hành Malka một trong những loại pháo mạnh nhất thế giới, sẽ hoàn tất vào cuối tháng 12 năm nay.

Vì sao chiến hạm mạnh nhất lại khiến hải quân Trung Quốc liên tục phải xấu hổ?

Vì sao chiến hạm mạnh nhất lại khiến hải quân Trung Quốc liên tục phải xấu hổ?

Quân Sự 2019-08-01T21:14:00

Được coi là niềm tự hào không những của hải quân mà còn là của nền công nghiệp đóng tàu chiến Trung Quốc nhưng khu trục hạm hiện đại nhất Type 052D của nước này lại liên tục bị chết máy, thậm chí có lần chết máy trôi dạt đến 2 tuần trên đại dương.

Ukraine tuyên bố tập trận tên lửa sát Crimea

Ukraine tuyên bố tập trận tên lửa sát Crimea

Quân Sự 2019-02-09T16:10:29

Các lực lượng vũ trang Ukraine loan báo họ sắp tập trận tên lửa quy mô lớn với sự xuất hiện của Buk-M1 và S-300P gần bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Việt Nam sẽ đóng tàu chiến cỡ lớn, rất hiện đại trong nước: Tích hợp vũ khí công nghệ cao

Việt Nam sẽ đóng tàu chiến cỡ lớn, rất hiện đại trong nước: Tích hợp vũ khí công nghệ cao
Quân Sự 2019-02-07T13:30:00

Phim tài liệu "Tầm nhìn 4.0 của những con tàu mang thương hiệu Việt" giới thiệu về Công ty đóng tàu 189 (Z189) đã tiết lộ về dự án đóng tàu chiến nội địa của Việt Nam.

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc mở rộng đáng kể xưởng đóng tàu chiến quan trọng

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc mở rộng đáng kể xưởng đóng tàu chiến quan trọng

Quân Sự 2019-01-07T15:15:00

Một trong những xưởng đóng tàu hải quân quan trọng của Trung Quốc đã mở rộng quy mô nhanh chóng trong thập niên vừa qua, trong bối cảnh nước này chủ trương hiện đại hóa quân đội.

Tham vọng hải quân Trung Quốc nhìn từ một xưởng đóng tàu

Tham vọng hải quân Trung Quốc nhìn từ một xưởng đóng tàu

Quân Sự 2018-12-21T15:15:00

Theo một số bức ảnh vệ tinh mới được công bố, một trong những cảng chủ chốt của Trung Quốc trong việc đóng tàu chiến đã nhanh chóng mở rộng quy mô trong 10 năm qua, khoảng thời gian chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội.

Triều Tiên bị cáo buộc lấy cắp tài liệu đóng tàu chiến của Hàn Quốc

Triều Tiên bị cáo buộc lấy cắp tài liệu đóng tàu chiến của Hàn Quốc

Quốc tế 2017-10-31T16:20:00

Nghị sĩ Hàn Quốc Kyeong Dae-soo ngày 31/10 cho biết Triều Tiên đã lấy cắp kế hoạch chi tiết về các tàu được trang bị tên lửa và tàu ngầm chưa xác định trong vụ trộm tài liệu mật từ Tập đoàn Kỹ thuật Hàng hải và Đóng tàu Daewoo của Hàn Quốc.

Quốc gia này đang vô tình rót tiền cho tên lửa Triều Tiên chỉ vì... đặt đóng 1 con tàu

Quốc gia này đang vô tình rót tiền cho tên lửa Triều Tiên chỉ vì... đặt đóng 1 con tàu

Quân Sự 2017-09-27T07:42:00

Chiến hạm tiên tiến Lauge Koch của Đan Mạch được cho là đang được thi công ở Ba Lan, sử dụng nguồn lao động cưỡng bức từ Triều Tiên.

Mỹ tăng cường đóng tàu chiến để đối phó Trung Quốc và Nga

Mỹ tăng cường đóng tàu chiến để đối phó Trung Quốc và Nga

Quốc tế 2016-12-18T07:50:17

Trang mạng “sina.com.cn” của Trung Quốc ngày 17/12 dẫn báo cáo “Đánh giá cấu trúc lực lượng” của Mỹ cho biết nước này sẽ tăng số lượng tàu chiến lên 355 tàu, so với 273 tàu hiện nay, để đối phó kịp thời với các hoạt động tích cực của lực lượng hải quân Nga và Trung Quốc.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại