Nga bá chủ về tên lửa siêu thanh, Mỹ "vuốt đuôi" không kịp

Anh Tú |

Tên lửa hành trình siêu âm Zircon và tên lửa động cơ năng lượng hạt nhân Burevestnik được cho là sẽ giúp Nga vươn lên dẫn đầu so với Mỹ trong cuộc chạy đua vũ khí thế hệ kế tiếp.

Các vũ khí siêu thanh mới của Nga gồm: tên lửa hành trình Zircon (phiên bản phóng từ mặt đất và trên biển) và tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân "Burevestnik" được cho là sẽ giúp Moscow vươn lên dẫn đầu so với Mỹ trong cuộc chạy đua phát triển các dòng tên lửa thế hệ kế tiếp.

Tuyên bố này được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu nước Nga hôm thứ Ba (24/12) vừa qua. Tại đây, ông Putin cũng tiết lộ những phát triển mới nhất về công nghệ tên lửa mà Nga đang tập trung phát triển.

"Công việc của chúng ta diễn ra theo đúng kế hoạch với các vũ khí: Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat; tên lửa hành trình siêu thanh Zircon; siêu ngư lôi liên lục địa Poseidon và tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân tấn công toàn cầu Burevestnik", hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin cho biết.

Zircon có thể bay ở vận tốc Mach 9 với tầm tấn công khoảng 1.000 km và có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu trên biển và trên bộ. Với vận tốc gấp 9 vận tốc âm thanh, Zircon sẽ không thể bị đánh chặn bởi bất cứ hệ thống phòng thủ nào hiện nay.

Nga bá chủ về tên lửa siêu thanh, Mỹ vuốt đuôi không kịp - Ảnh 1.

Các tàu ngầm Nga hiện đang trang bị tên lửa hành trình Kalibr hoặc Onik sẽ được thay thế bằng tên lửa Zircon. Ảnh: TASS

Tính từ thời điểm bắt đầu tiến hành các hoạt động thử nghiệm, hơn 10 vụ phóng thử tên lửa Zircon đã được thực hiện với các mục tiêu trên biển ở khoảng cách hàng trăm km. Các vụ phóng tên lửa từ biển được Nga thực hiện trong các năm 2016, 2017 và 2018.

Thời gian tới đây, các tàu chiến và tàu ngầm Nga hiện đang trang bị tên lửa hành trình Kalibr hoặc Onik sẽ được thay thế bằng tên lửa Zircon. Ngày 8/11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết Moscow đang có kế hoạch triển khai tên lửa Zircon trên tàu hộ vệ Đô đốc Shaposhnikov và tàu ngầm hạt nhân Irkutsk thuộc Dự án 949A.

Trong thông điệp liên bang tháng 3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tiết lộ về một số vũ khí siêu âm tiên tiến, trong đó có cả Burevestnik, loại tên lửa trang bị động cơ hạt nhân và có tầm tấn công "không giới hạn".

Burevestnik, hay theo mã định danh của NATO là Skyfall đã được Nga thử nghiệm một lần vào đầu năm 2019. Trước đó, Moscow cũng đã thử nghiệm bốn lần trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018.

Nga bá chủ về tên lửa siêu thanh, Mỹ vuốt đuôi không kịp - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik (hay SSC-X-9 Skyfall theo cách gọi của NATO) được Tổng thống Nga Putin tiết lộ trong thông điệp liên bang tháng 3/2018. Ảnh: The Drive

Theo đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ, mặc dù đã vấp phải nhiều lần thử nghiệm không thành công nhưng tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik của Nga sẽ sẵn sàng tham chiến trong vòng 6 năm tới.

Theo giới chuyên gia, Nga đang quyết tâm đầu tư lớn vào các hệ thống tên lửa mới nhằm mục đích đánh bại các hệ thống phòng thủ của Mỹ, hiện nay cũng như trong tương lai.

"Nga quyết tâm đầu tư lớn vào các hệ thống mới như thế này là nhằm mục đích đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang", Jeffrey Lewis, chuyên gia vũ khí hạt nhân tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Monterey nhận xét.

Trong khi đó, Joshua Pollack, một chuyên gia về vấn đề phổ biến hạt nhân kiêm biên tập viên của Tạp chí Không phổ biến vũ khí thì bình luận:

"Gần như mọi thứ ông Putin công bố đều nhằm vượt qua hoặc phá vỡ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, bằng cách này hay cách khác. Thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hiện tại của họ có thể thực hiện công việc này mà không gặp nhiều khó khăn".

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon được đánh giá có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng không của Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại