Cuồng phong sắp tiến vào Biển Đông: Bão Phanfone mạnh cỡ nào?

Trang Ly |

Bão Phanfone đang tiếp tục tăng sức mạnh. Dự báo, ngày 26/12, bão sẽ vào Biển Đông.

Theo tin tức dự báo thời tiết mới nhất của AccuWeather, tính đến thời điểm hiện nay, trên thế giới xuất hiện duy nhất một cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là bão Phanfone tại ổ bão Tây Thái Bình Dương.

Ổ bão Tây Thái Bình Dương là khu vực bão hoạt động mạnh nhất trên Trái Đất. Khác với 6 ổ bão còn lại trên thế giới, Tây Thái Bình Dương có bão hoạt động quanh năm. Do đó, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có 1 trận bão nhiệt đới là Phanfone hoạt động trên thế giới, các ổ bão còn lại phần lớn đã hết bão trong mùa 2019.

Bloomberg thông tin, cuồng phong Phanfone (typhoon Phanfone) có hướng di chuyển tương tự siêu bão Haiyan năm 2013, từng khiến 6.300 người thiệt mạng.

Chuyên gia khí tượng của Mỹ, Philippines và Việt Nam cung cấp các thông tin xoay quanh trận cuồng phong mạnh những ngày cuối năm 2019 này:


Bão Phanfone
Tên bãoPhanfone là trận bão thứ 34 tại ổ bão Tây Thái Bình Dương mùa bão 2019. Cục Khí tượng thủy văn Nhật Bản (JMA) đặt tên bão là Phanfone. Khi tấn công Philippines, cơ quan khí tượng PAGASA của Philippines đặt tên cho cơn bão thứ 21 của nước này là Ursula. Khi tiến vào Biển Đông, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia gọi là bão số 8.


Sức mạnh
Vào hồi 1 giờ sáng ngày 25/12/2019, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Phanfone đạt 167 km/h, gió giật mạnh 204 km/h.
Vị trí
Bão Phanfone đang tấn công khu vực miền Trung Philippines. Tuy nhiên, Phanfone tiếp tục tăng cường sức mạnh và đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 26 km.
Dự báo
Khoảng 1 giờ sáng ngày 26/12, bão Phanfone sẽ đi vào Biển Đông. Gió giật mạnh cấp 13. Khoảng 2 ngày tới, bão tiếp tục duy trì sức mạnh. Vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc.
Mắt bão
Trung tâm thời tiết Philippines nhận định, vào chiều ngày 24/12, riêng vùng mắt bão Phanfone đã rộng 35 km và tiếp tục mở rộng trong vài ngày tới.

Với mắt bão liên tục mở rộng, Bloomberg dẫn lời cơ quan khí tượng Philippines cho hay, mắt bão của Phanfone sẽ gây ra những trận gió hủy diệt, rất mạnh. Hiện bão đang gây mưa rất lớn cho tỉnh Đông Samar. Hơn 40 khu vực tại Luzon và Visayas đang đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Rappler thông tin, Ursula cũng là cơn bão nhiệt đới thứ hai trong tháng 12, sau cơn bão Tisoy (Kammuri) của Philippines. PAGASA trước đó dự báo, tháng cuối cùng của năm 2019 này, nước này sẽ phải chịu từ 1 đến 2 cơn bão nữa.

Vào tháng 12/2018, Philippines đã có một cơn bão nhiệt đới gây chết người trong dịp Giáng sinh tên là Usman. Usman đã khiến 156 người chết và 105 người khác bị thương ở Đông Visayas, Bicol và Mimaropa, theo Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines.

Cuồng phong sắp tiến vào Biển Đông: Bão Phanfone mạnh cỡ nào? - Ảnh 2.

Vị trí (chấm vàng cam to) và đường đi dự kiến của bão Phanfone. Nguồn: NOAA/NHC

Philippine Airlines và Cebu Pacific Air đã hủy hàng chục chuyến bay nội địa; trong khi đó lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cấm du lịch đường biển trên đường đi dự kiến bão bão, thông tin từ phương tiện truyền thông xã hội và báo cáo địa phương nước này cho hay.

Khoảng 24.000 hành khách bị mắc kẹt ở các cảng biển khác nhau khi người Philippines theo truyền thống trở về gia đình của họ vào dịp Giáng sinh.

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Phanfone)

Vào hồi 2 giờ 30 phút sáng ngày 25/12, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia phát bản tin bão gần Biển Đông. Thông tin chi tiết như sau:

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cuồng phong sắp tiến vào Biển Đông: Bão Phanfone mạnh cỡ nào? - Ảnh 4.

Đường đi dự kiến của bão Phanfone. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 01 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Bài viết sử dụng các nguồn: NCHMF, Bloomberg, AccuWeather, Rappler

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại