[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang

Bạch Dương |

Sau khi lực lượng phòng không Syria tuyên bố máy bay chiến đấu Israel đã tấn công nhầm vào mô hình ngụy trang thay vì vũ khí thực sự, thì Tel Aviv lập tức lên tiếng khẳng định chiến công của mình.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 1.

Vào cuối tháng 11/2019, Không quân Israel (IAF) đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng trên lãnh thổ Syria.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 2.

Bên cạnh việc gây thiệt hại nặng nề cho IRGC, Không quân Israel còn tuyên bố đã phá hủy tới 6 tổ hợp tên lửa phòng không tối tân của Quân đội Arab Syria (SAA).

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 3.

Trong số những hệ thống phòng không Syria bị tiêu diệt, ngoài Pantsir-S1 thì danh sách còn có thêm một cái tên mới là tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M2E, tính năng chỉ thua kém S-300PMU-2.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 4.

Tuy nhiên phía Syria sau đó đã bác bỏ thông tin này, họ khẳng định tiêm kích Israel đã đánh nhầm vào các mô hình ngụy trang thay vì hủy diệt được vũ khí thực sự.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 5.

Trước tình hình trên ấn phẩm quân sự của Israel Defence đã đề cập đến báo cáo của quân đội nước này, cho rằng do hiệu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Syria đã được khẳng định.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 6.

Đặc biệt, Israel Defence nhấn mạnh một lần nữa rằng các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2 do Nga sản xuất đang phục vụ trong biên chế quân đội Syria đã bị phá hủy.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 7.

"Cuộc tấn công đã phá hủy các khẩu đội tên lửa phòng không hiện đại của Syria bao gồm cả Pantsir-S1 và Buk-M2, được biết đến ở Nga với tên gọi thợ săn tên lửa hành trình", Israel Defence cho biết.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 8.

Theo nguồn tin này, Israel không muốn gây bối rối cho người Nga và tạo ra căng thẳng giữa Moskva và Tel Aviv khi họ đã hạn chế phạm vi tấn công, chỉ đánh vào các tổ hợp vũ khí do binh lính Syria điều khiển.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 9.

Được biết đây đã là lần thứ tư Israel tấn công và phá hủy hệ thống Pantsir-S1 của Syria, trong đó có vẻ như mới chỉ là lần đầu tiên Buk-M2E trở thành nạn nhân.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 10.

Trong các trường hợp trước đây, người Nga tuyên bố rằng các cuộc tấn công diễn ra khi các hệ thống Pantsir-S1 tạm dừng hoạt động để nạp lại tên lửa vào bệ phóng.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 11.

Trong khi đó Israel Defence khẳng định tổ hợp Pantsir-S1 đã bị tiêu diệt khi đang hoạt động, máy bay không người lái Harop thậm chỉ còn ghi lại cảnh tên lửa 57E6 được phóng lên, trước khi nó lao xuống huỷ diệt tổ hợp này.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 12.

Hơn nữa trước khi tấn công thì Israel đều quan sát rất kỹ bằng phương tiện trinh sát quang điện tử cũng như radar và đánh giá rõ hoạt động của hệ thống phòng không, cho nên chẳng thể nào có chuyện đánh nhầm.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 13.

Thực tế cũng cho thấy sau cuộc tấn công, Israel đã nhiều lần tung được bằng chứng về vũ khí thực sự của lực lượng phòng không Syria đã bị họ phá hủy.

[ẢNH] Israel khẳng định phá hủy Buk-M2 và Pantsir-S1 Syria, không đánh nhầm mô hình ngụy trang - Ảnh 14.

Ở chiều ngược lại, quân đội Syria nhiều lần tuyên bố bắn rơi tên lửa Israel hay lừa cho đạn đánh nhầm vào mô hình ngụy trang nhưng họ lại không đưa ra được bằng chứng xác thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại