Tổng thống Putin nói gì về lời chỉ trích "kinh tế Nga đang dựa dẫm vào di sản thời Liên Xô"?

Hồng Anh |

Ông Putin đã đưa ra những số liệu ấn tượng để chứng minh rằng nước Nga ngày nay đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng nể trên nhiều lĩnh vực.

Trong cuộc họp báo thường niên ngày hôm nay (19/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được một câu hỏi về kinh tế Nga.

Cụ thể, phóng viên Matvey Shestakov của đài TVC đã đề cập tới những lời chỉ trích rằng "một phần lớn trong nền kinh tế Nga ngày nay, ví dụ như các nhà máy, đều được xây dựng từ thời Xô viết", ám chỉ nền kinh tế Nga đang dựa dẫm vào những di sản của Liên Xô.

Trả lời câu hỏi này, ông Putin đã khẳng định rằng nước Nga "không có lựa chọn nào khác ngoài tận dụng những điều họ được thừa kế từ lịch sử 1.000 năm qua, trong đó bao gồm những di sản của thời Xô viết".

"Chúng ta nên biết ơn tổ tiên, ông cha vì đã tạo ra một đất nước hùng mạnh đến vậy", ông Putin nhấn mạnh.

Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra những số liệu ấn tượng để chứng minh rằng nước Nga ngày nay đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng nể:

"Trước hết, phải kể đến việc chúng ta đã tạo ra 75% năng lực sản xuất trong ngành công nghiệp kể từ năm 2000 đến nay.

Chúng ta đã xây dựng 3 sân bay, 45 đường bay, tăng gấp đôi số đường quốc lộ. Một ví dụ nổi bật khác là ngành nông nghiệp. Trước đây Liên Xô phải nhập khẩu ngũ cốc, nhưng giờ đây Nga đã trở thành nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Chúng ta đã đạt được mức tăng trưởng 46% trong sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực xuất khẩu cũng tăng trưởng gấp nhiều lần. Chúng ta đã bán được 24 tỉ USD hàng nông sản, và không chỉ có lúa mì.

Trước đây, tất cả các cảng của Liên Xô cũng chỉ xử lý được 600 triệu tấn hàng mỗi năm. Nhưng giờ đây chúng ta xử lý được 1,14 tỉ tấn hàng.

[...] Bạn có thể thấy rõ sự tăng trưởng trong hầu hết mọi lĩnh vực. Đó là tôi chưa nói đến những lĩnh vực hiện đại như năng lượng hạt nhân...

Chúng ta cũng tạo ra những ngành công nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ như khí hóa lỏng. Bên cạnh đó là bước tiến mới trong thủy điện. Những người vẫn tin rằng [nước Nga] đang dựa dẫm vào di sản của thời đại cũ đã lầm rồi", ông Putin nói.

Vào lúc 12:00 ngày hôm nay (19/12 - theo giờ Moskva), Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp báo thường niên lần thứ 15, với sự tham dự của gần 2.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Như thường lệ, nhà lãnh đạo Nga sẽ tổng kết các thành tựu năm 2019 của Nga và trả lời các câu hỏi về chính sách đối nội - đối ngoại của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại