Không bắt tay công khai, né giao tiếp bằng mắt: Cuộc gặp "ngượng ngùng" chưa từng thấy của ông Putin?

Tất Đạt |

"Chúng ta chưa tìm thấy đũa phép hay viên đạn bạc, nhưng chúng ta đã tái khởi động tiến trình hòa bình. Cuộc gặp tại Paris là một bước tiến rất tích cực," ông Macron nói.

Cuộc gặp tại Paris

Ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp tại thượng đỉnh Paris để đàm phán về phương thức giảm căng thẳng đối với cuộc mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết hai bên vẫn chưa đạt được đột phá nào để kết thúc cuộc chiến kéo dài 5 năm này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề cao nỗ lực và thiện chí của hai bên Nga - Ukraine.

Một tuyên bố chung được đưa ra với sự đồng thuận về việc ngừng bắn hoàn toàn và tiếp tục rút quân khỏi các vùng đang giao tranh từ giờ cho tới tháng 3 năm 2020. Ông Putin ca ngợi kết quả này là "một bước quan trọng" trong việc giảm căng thẳng tại miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, cho dù đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên mang tính biểu tượng với ông Putin và là thượng đỉnh 4 bên đầu tiên trong 3 năm trở lại đây, ông Zelensky vẫn thừa nhận rằng ông muốn đạt được nhiều hơn.

"Nhiều vấn đề đã được đem ra thảo luận và những người đồng cấp với tôi nói đây là kết quả tốt đẹp cho cuộc đàm phán đầu tiên. Nhưng thành thực mà nói, tôi muốn giải quyết nhiều vấn đề hơn thế," ông Zelensky nói.

Không bắt tay công khai, né giao tiếp bằng mắt: Cuộc gặp ngượng ngùng chưa từng thấy của ông Putin? - Ảnh 1.

Cuộc gặp 4 bên quan trọng tại Paris ngày 9/12. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Putin nói: "Mọi chuyện đang đi đúng hướng. Nga sẽ làm mọi thứ có thể để kết thúc các mâu thuẫn."

Ông Macron cho rằng riêng việc tổ chức được cuộc gặp này đã là một thành tựu không nhỏ.

"Chúng ta chưa tìm thấy đũa phép hay viên đạn bạc, nhưng chúng ta đã tái khởi động tiến trình hòa bình. Cuộc gặp tại Paris là một bước tiến rất tích cực," ông Macron nói.

Điện Kremlin đã phát đi tín hiệu rằng sẵn sàng làm việc với ông Zelensky, người mà ông Putin mô tả là "thân thiện" và "chân thành".

Tuy vậy, dường như ông Putin và ông Zelensky không bộc lộ bất kì thiện cảm nào với nhau tại cuộc gặp. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn tròn, hai bên là ông Macron và bà Merkel. Ông Putin cũng không bắt tay ông Zelensky công khai, và cũng tránh giao tiếp bằng mắt.

Theo SCMP, bà Merkel và ông Zelensky đã tới điện Elysee vào khoảng 3 giờ chiều (giờ Pháp). Một loạt các cuộc đối thoại diễn ra theo trình tự. Ông Zelensky đối thoại với ông Macron và sau đó là bà Merkel. Ông Putin tới sau khoảng 15 phút. Sau đối thoại 4 bên, ông Putin và ông Zelensky có cuộc gặp 1-1 và dùng bữa tối chính thức.

Một kết quả hòa

Vấn đề Crimea không được đem ra thảo luận tại thượng đỉnh lần này. Tuyên bố chung tại Paris cho biết các bên cam kết "áp dụng toàn diện và đầy đủ lệnh ngừng bắn, tăng cường mọi biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với việc ngừng bắn trước khi kết thúc năm 2019".

Ngoài ra, các bên nhất trí "đạt mục tiêu rút quân và các thiết bị cho tới cuối tháng 3/2020". Ông Zelensky nói việc trao trả tù nhân giữa Ukraine và quân ly khai thân Nga cũng sẽ được thực hiện trong tháng này.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng và 1 triệu người dân đã mất nhà cửa kể từ khi cuộc chiến tranh ở miền đông Ukraine nổ ra vào năm 2014. 

Những tay súng nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát vùng Donetsk và Lugansk chỉ ít lâu sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine.

Thượng đỉnh tại Paris lần này được cho là một sự kiện "nhạy cảm" đối với tất cả những người tham gia - nhưng đặc biệt nhất là đối với ông Zelensky, một cựu danh hài mới trở thành tổng thống của Ukraine.

Trả lời phóng viên, ông Zelensky cho biết ông không nhượng bộ Nga trong vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, ông Zelensky và ông Putin cũng bất đồng trong một số vấn đề.

Khi được hỏi ai là người chiến thắng trong buổi đối thoại, ông Zelensky nói: "Tôi không rõ ai thắng ai. Tôi nghĩ rằng giữ chuẩn mực ngoại giao là việc thích hợp nhất khi đối thoại. Mọi người có thể coi đây là một kết quả hòa".

Khi kết thúc họp báo ở Paris, ông Putin cảm ơn bà Merkel và ông Macron "nồng nhiệt" nhưng không tỏ ra mấy thiện chí với ông Zelensky.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại