Cuộc gặp lịch sử của 2 TT Nga-Ukraine: Bất ngờ về phản ứng trái ngược của các ông Putin-Zelensky

Hồng Anh |

"Tôi phải nói thật lòng là những kết quả đó vẫn quá ít ỏi", Tổng thống Ukraine Zelensky trả lời báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin và cuộc họp của Bộ tứ Normandy.

Trả lời báo giới về cuộc họp của Bộ tứ Normandy hôm thứ Hai vừa qua (9/12 - theo giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng ông có chút "nuối tiếc", trong khi Tổng thống Putin lại khẳng định rằng ông "hài lòng", hãng tin SBS (Australia) đưa tin.

Theo đó, vị Tổng thống trẻ tuổi của Ukraine cho rằng hội nghị thượng đỉnh Paris về việc giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là cuộc gặp gỡ lịch sử của ông này với người đồng cấp Nga Putin, vẫn chưa đem lại nhiều kết quả như mong đợi.

"Nhiều vấn đề đã được thảo luận, và những người đồng cấp của tôi đều nói rằng đối với cuộc gặp đầu tiên, thì đó là kết quả rất tốt. Tuy nhiên, tôi phải nói thật lòng là những kết quả đó vẫn quá ít ỏi. Tôi muốn giải quyết được nhiều vấn đề hơn nữa", ông Zelensky nói với các phóng viên.

Trong khi đó, theo một đoạn clip ghi lại hình ảnh sau khi cuộc họp kết thúc, thì Tổng thống Putin đã rời phòng họp trong tâm trạng khá phấn khởi. Trả lời các phóng viên, ông đã bày tỏ sự hài lòng về cuộc thảo luận với những người đồng cấp, và thậm chí còn trả lời bằng tiếng Anh: "Yes, I'm happy (Đúng vậy, tôi hài lòng [về cuộc họp])".

Cuộc gặp lịch sử của 2 TT Nga-Ukraine: Bất ngờ về phản ứng trái ngược của các ông Putin-Zelensky - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AAP

Hai vị Tổng thống Putin và Zelensky đã có cuộc gặp riêng đầu tiên kể từ sau khi ông Zelensky đắc cử vị trí Tổng thống Ukraine vào cuối tháng 4 năm nay.

Tại dinh Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận riêng trước khi tham gia cuộc họp chính thức của Bộ tứ Normandy.

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ tứ Normandy nhóm họp kể từ năm 2016. Nhiều người kỳ vọng rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ trở thành bước ngoặt để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ngay từ những ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Zelensky đã khẳng định ưu tiên hàng đầu của tân chính quyền Ukraine là giải quyết các cuộc xung đột ở Donbass.

Thực tế, ông Zelensky đã tham gia hội nghị thượng đỉnh này trước sức ép khá lớn từ người dân Ukraine. Hôm Chủ nhật (8/12) vừa qua, hàng ngàn người Ukraine đã tập trung tuần hành tại quảng trường Maidan ở Kiev, và đe dọa sẽ "lật đổ" ông Zelensky, nếu nhà lãnh đạo này "đầu hàng" trước Tổng thống Putin trong cuộc gặp ở Paris.

Trong vài tháng qua, hai nước Nga-Ukraine cũng đã có một số động thái nhằm củng cố lòng tin của đối phương như rút quân hay trao đổi tù binh.

Trong cuộc trao đổi riêng, hai ông Putin-Zelensky đã nhất trí về đợt trao đổi tù binh chiến tranh trước ngày 31/12 và lệnh ngừng bắn ở Đông Ukraine. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề tái tục thỏa thuận trung chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine vào châu Âu, tuy nhiên chưa đạt được đồng thuận trong vấn đề này.

Trong khi đó, Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron cũng có kỳ vọng của riêng mình về việc cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Putin phấn khởi sau cuộc họp của Bộ tứ Normandy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại