Mỹ đe 'cẩn thận', Triều Tiên tuyên bố 'không còn gì để mất'

QT |

Theo cựu đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên, "có quá nhiều điều ông Trump không biết về Triều Tiên. Chúng tôi chẳng có gì thêm để mất".

Ngày 9/12, ông Kim Yong-chol, cựu đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên tuyên bố, Bình Nhưỡng không có gì thêm để mất, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo quốc gia Đông Bắc Á này có khả năng mất mọi thứ nếu có các hành động thù địch.

Phát biểu này đưa ra trong tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi, trong đó nhấn mạnh rằng thời hạn chót cuối năm nay mà Bình Nhưỡng đưa ra cho cuộc thương lượng hạt nhân Triều - Mỹ sắp đến gần.

Ông Kim Yong-chol nói: "Có quá nhiều điều ông Trump không biết về Triều Tiên. Chúng tôi chẳng có gì thêm để mất".

Hôm 8/12, Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo sau khi Triều Tiên tuyên bố nước này đã tiến hành một vụ thử "rất quan trọng" tại bãi phóng vệ tinh hồi cuối tuần qua, làm gia tăng lo ngại Bình Nhưỡng có khả năng tái khởi động hoạt động thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Các chuyên gia cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau vụ thử này cho thấy Triều Tiên đã thử động cơ tên lửa.

Chuyên gia phân tích Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Bắc Á thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California nêu rõ, các hình ảnh vệ tinh thương mại được Planet Labs chụp ngày 7/12 cho thấy "nhiều xe và vật thể dường như để thực hiện vụ thử này. Chúng hầu như biến mất hôm 8/12, song hiện trường rõ ràng bị xáo trộn hoàn toàn từ vụ thử này".

Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận giả thuyết đây có phải là một vụ thử động cơ tên lửa hay không, đồng thời cho hay đang giám sát khu vực và tiến hành phân tích chi tiết với giới chức tình báo Mỹ.

Ông Kim Dong-yub, cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc hiện đang giảng dạy tại Đại học Kyungnam ở Seoul, cũng cho rằng Triều Tiên có khả năng đã thử một động cơ nhiên liệu rắn trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách chuyển từ loại nhiên liệu lỏng.

Giới chức và các nhà phân tích nhận định, Triều Tiên dường như đã sử dụng chất nổ đẩy lỏng thời Liên Xô trong tất cả các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hay phóng vệ tinh trong những năm gần đây, trong khi phát triển các tên lửa nhiên liệu rắn được phóng từ một tàu ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại