Người Nhật và cơn ám ảnh về... lông mũi: Là đàn ông đích thực, lông mũi phải cắt mỗi tuần

VŨ HUẾ |

So với cái răng cái tóc, người Nhật bận tâm mớ lông tí tẹo trong lỗ mũi nhiều hơn. Chí ít, họ cũng phải cắt tỉa nó mỗi tuần một lần.

Trong các dụng cụ làm đẹp của cánh mày râu ở "đất nước Mặt trời mọc", kéo tỉa hoặc máy cắt lông mũi là không thể thiếu.

Thấy lông mũi là phải nhắc

Nói đến Nhật Bản là nói đến văn hóa lịch thiệp trong giao tiếp ở bậc nhất thế giới. 

Dù là ở đâu, trong hoàn cảnh nào, các cư dân xứ sở Hoa anh đào cũng thể hiện sự tế nhị đến mức gần như hoàn hảo. 

Bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy họ hỉ mũi, ngoáy tai trước mặt người khác. Chỉ mỗi tiếng sôi lọc ọc vì bụng đói (cái này vốn không thể kiểm soát) cũng đủ để họ ngượng chín cả người.

Người Nhật và cơn ám ảnh về... lông mũi: Là đàn ông đích thực, lông mũi phải cắt mỗi tuần - Ảnh 1.

Luôn chỉnh tề là tiêu chí hàng đầu.

Người Nhật Bản cũng tôn thờ sự gọn gàng, sạch sẽ. Họ thậm chí gọn gàng, sạch sẽ đến mức thái quá luôn. 

Cứ việc nhìn vào bất cứ công ty, công sở nào ở Nhật Bản, bạn cũng đều thấy tác phong ăn mặc kín kẽ, màu sắc điềm đạm hao hao nhau. 

Mọi nhân viên đều đầu tóc hết sức chỉnh tề. Các nam nhân viên không bao giờ để tóc quá dài hay sơ ý "đầu bù tóc rối". Phụ nữ thì được thoải mái hơn, song cũng vẫn búi, kẹp tóc hoặc cắt tóc ngắn gọn gàng.

Nhưng đặc biệt hơn cả, người Nhật lại rất ám ảnh chuyện lông mũi. Nếu thấy có sợi nào cứng đầu thò ra ngoài, họ lập tức cắt bỏ ngay.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi nhà sản xuất dao kéo Kai Corporation ở Thủ đô Tokyo, cư dân Nhật cực kỳ để ý đến vấn đề lông mũi của người đối diện. 

Trong ngày khảo sát, có 20,8% nam giới và 54,1% nữ giới cho biết đã nhìn lông mũi của người khác. 

Bất ngờ hơn cả là phần lớn người Nhật, nếu thấy người khác "thò lông mũi" là liền nhắc nhở ngay, khi có tới 68,3% nam giới và 83,6% nữ giới đã làm như vậy.

Người Nhật và cơn ám ảnh về... lông mũi: Là đàn ông đích thực, lông mũi phải cắt mỗi tuần - Ảnh 2.

2/3 đàn ông Nhật tỉa lông mũi mỗi tuần một lần hoặc nhiều hơn

So với phụ nữ, đàn ông Nhật lại càng phải chú ý mớ lông tí xíu trong hốc mũi của mình. 

Theo kết quả khảo sát từ Kai Corporation: 22,7% phụ nữ khẳng định đàn ông để lộ lông mũi là kém hấp dẫn. 

Ngoài ra còn 20,2% nói rằng lông mũi làm hỏng tâm trạng, và 25,2% khó chịu, thấy "thò lông mũi" là bẩn.

Người Nhật và cơn ám ảnh về... lông mũi: Là đàn ông đích thực, lông mũi phải cắt mỗi tuần - Ảnh 3.

Phái nữ vốn kiêm luôn chức danh "phái đẹp" trên thế giới, và phụ nữ Nhật cũng không ngoại lệ. Họ không bao giờ quên kiểm tra lông mũi của mình. 

Trong các dụng cụ làm đẹp của họ, nhất thiết không thể thiếu kéo tỉa hay máy cắt lông mũi.

Có điều riêng với cánh mày râu ở "đất nước mặt trời mọc", tần suất tỉa lông mũi còn dày hơn. Có tới 68,7% nam giới Nhật Bản tỉa lông mũi mỗi tuần một lần. 

Nhiều người còn "lên lịch" kín hơn, tỉa lông mũi những đôi ba lần trong tuần. Có vẻ như, "cái lông mũi" mới thật sự là "góc con người" của đàn ông xứ Phù Tang.

Đa dạng các loại công cụ xử lý lông mũi

Với một đất nước quan tâm đến lông mũi như Nhật Bản, sáng chế ra các kiểu dụng cụ xử lý chuyên dùng là lẽ đương nhiên. 

Dạng kéo tỉa lông mũi đầu tròn (tránh gây tổn thương) rất sẵn, được bán ở hầu hết các cửa tiệm tạp hóa, làm đẹp. Đàn ông Nhật Bản mua nó thường xuyên như mua dao cạo râu.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, hãng điện tử lớn nhất Nhật Bản, Panasonic còn sáng tạo ra máy cắt lông mũi. Nó có kích thước cầm tay nhỏ gọn, chạy bằng pin hoặc điện, dễ dàng đưa vào lỗ mũi.

Đầu của máy cắt lông mũi được thiết kế hình trụ tròn, có các khe hẹp để lông mũi chui qua. Bên trong là một trụ xoay, gắn các lưỡi dao lam. 

Khi được kích hoạt động, trụ xoay này liền quay tròn. Các lưỡi dao lam tự động cắt đứt các phần lông mũi ló đầu vào khe hẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại