Bí ẩn tên lửa Ninja Mỹ "băm nhỏ" phiến quân ở Syria: 6 lưỡi dao cắt phăng mọi thứ trên đường bay

QS |

Tên lửa "Ninja" bí mật được cho là mang theo một đầu đạn không chứa chất nổ, có khả năng "lia" khối kim loại nặng hơn 45kg xuyên qua mục tiêu với độ chính xác tối đa.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), lực lượng Mỹ được cho là đã tiến hành một đợt không kích khác, sử dụng tên lửa "Ninja" tại Atmeh, tỉnh Idlib (Syria), cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5 dặm và Barisha chưa đầy 10 dặm (nơi trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt trong cuộc đột kích hồi tháng 10 vừa qua).

Trang mạng Drive cho biết, cuộc không kích mới của Mỹ đã khiến ít nhất 2 phiến quân thiệt mạng. Tuy nhiên, danh tính và mối quan hệ của chúng với các tổ chức khủng bố vẫn chưa được công bố.

Drive dẫn một số nguồn tin cho biết, ít nhất một trong hai kẻ thiệt mạng là phần tử khủng bố khét tiếng thuộc tổ chức Hayat Tahrir Al Sham (một nhánh của al-Qaeda).

Bí ẩn tên lửa Ninja Mỹ băm nhỏ phiến quân ở Syria: 6 lưỡi dao cắt phăng mọi thứ trên đường bay - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe hơi bị không kích tại Atmeh. Theo nguồn tin trên Twitter, thi thể của 2 người đàn ông đã "bị nghiền nát" trong khi chiếc xe không hề phát nổ.

Bản tin của Drive tập trung vào mức độ thiệt hại mà tên lửa Mỹ gây ra. Khung cảnh, được cho là hiện trường vụ tấn công, đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy một chiếc xe bị xẻ làm đôi ở gần chính giữa, để lộ phần ghế trước bị hư hại nặng, trong khi phần ghế sau thì hư hại ít hơn.

Một số nguồn tin nói với Drive rằng, các phiến quân ở trong xe đã bị "băm nhỏ" trong vụ tấn công – đây là đặc tính tấn công được quy cho tên lửa AGM-114R9X.

"Có một số điểm tương đồng trong cuộc tấn công hôm thứ Ba với cuộc tấn công nhằm tiêu diệt phó thủ lĩnh của phong trào al-Qaeda Ahmed Hasan Abu Khayr al-Masri hồi tháng 2/2017.

al-Masri cũng được báo cáo là đã bị tiêu diệt khi đang lái xe hơi ở Idlib. Xe của hắn cũng bị hư hại nhiều hơn ở ghế trước, trong khi hư hại rất ít ở phía sau" – Drive cho hay.

Bí ẩn tên lửa Ninja Mỹ băm nhỏ phiến quân ở Syria: 6 lưỡi dao cắt phăng mọi thứ trên đường bay - Ảnh 2.

Mỹ được cho là đã sử dụng tên lửa "Ninja" trong cuộc tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi và trong đợt không kích tại Atmeh vừa qua.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa Hellfire AGM-114 "phiên bản tiêu chuẩn" cung cấp các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu xe tăng, boong-ke, tòa nhà và trực thăng. Tên lửa có thể được điều hướng tới mục tiêu từ máy bay hoặc từ hệ thống laser gắn bên ngoài máy bay. Hellfire còn có thể được sử dụng như tên lửa không-đối-đất hoặc không-đối-không.

Một số báo cáo cho biết, Mỹ đã sử dụng tên lửa Hellfire tại Syria, Yemen, Libya, Iraq và Somali.

Các báo cáo từ truyền thông Mỹ, dẫn một số nguồn tin, cho biết quân đội Mỹ bắt đầu phát triển tên lửa định danh AGM-114R9X hay R9X vào năm 2011.

Bí ẩn tên lửa Ninja Mỹ băm nhỏ phiến quân ở Syria: 6 lưỡi dao cắt phăng mọi thứ trên đường bay - Ảnh 3.

Mô hình tên lửa AGM-114R9X. Ảnh: The Drive

Tên lửa R9X, thường có chiều dài khoảng 1,5m và nặng 45kg, được trang bị đầu đạn đặc biệt với 6 lưỡi dao thép dài, được phóng ra ngoài lớp vỏ đầu đạn vài giây trước khi va chạm mục tiêu và có thể cắt đứt mọi thứ trên đường bay.

Chính vì thế, truyền thông phương Tây đã gọi nó là "Dao Ginsu bay" (một thương hiệu dao nổi tiếng) hay "tên lửa Ninja".

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Lầu Năm Góc được cho là đã sử dụng loại tên lửa đặc biệt này 6 lần, trong đó có các cuộc không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa bao giờ lên tiếng xác nhận việc triển khai tên lửa Ninja.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, trên lý thuyết, tên lửa "Ninja" chính xác tới mức nó có thể giết chết một người ngồi trong chiếc xe ô tô đang di chuyển mà không gây hại gì tới tài xế. Theo tờ báo này, chỉ một nhóm nhỏ chuyên viên quân sự mới biết cách sử dụng "Dao bay Ginsu" đúng cách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại