Núi lửa phun trào hình thành đảo mới ở Thái Bình Dương

Thiên Ân |

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây công bố bức ảnh về một hòn đảo hình thành bởi một ngọn núi lửa dưới đáy biển.

Hòn đảo mới có chiều dài khoảng 400 mét và rộng 100 mét và là đỉnh của một núi lửa. Nó là Đảo lateiki (hay Metis) ở Tonga, giữa các đảo Kao và Late thuộc nhóm đảo phía bắc Ha Hóaapai.

Một vụ phun trào núi lửa tương tự tạo ra một hòn đảo vào năm 1995 đã chứng kiến sự xói mòn đáng kể. Cuối cùng, vụ phun trào năm nay tạo ra hòn đảo mới này vào tháng 10.

Tonga nằm trên Vành đai lửa, một khu vực trong Thái Bình Dương, nơi chứng kiến khoảng 90% các trận động đất trên thế giới.

Vào tháng 12/2014, một hòn đảo khác đã được tạo ra ở Tonga khi một ngọn núi lửa dưới nước phun trào. Nó hình thành lên các đám tro cao tới 9.000 mét và ổn định vào tháng 1/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại