Huyền thoại cờ vây Lee Se-Dol giải nghệ vì không thể thắng được máy tính

Lê Nam Khánh |

Lee Se-Dol từng 18 lần vô địch cờ vây thế giới song mới chỉ thắng được máy tính AlphaGo đúng một lần.

Người duy nhất từng chiến thắng thuật toán máy tính của Google trong môn cờ vây đã quyết định sẽ giải nghệ vì anh thừa nhận nhận máy tính “không thể bị đánh bại,” theo SCMP. Trước đó, vào năm 2016, Lee Se-Dol từng thi đấu năm trận với chương trình trí tuệ nhân tạo AlphaGo của Google và chỉ thắng một trận.

Thời điểm đó, thực tế này khiến nhiều người quan ngại về khả năng học hỏi không giới hạn của trí thông minh nhân tạo.

Đến thời điểm hiện tại, thuật toán AlphaGo của Google vẫn tiếp tục được cải thiện. Một phiên bản máy tự học của nó có thể đánh bại phiên bản nguyên gốc của AlphaGo tới 100 trận mà không thua trận nào. “Ngay cả khi tôi trở thành số 1, vẫn có một đối thủ mà tôi không thể đánh bại,” Lee chia sẻ với Yonhap.

“Với việc trí tuệ nhân tạo được giới thiệu trong môn cờ vây, tôi nhận ra rằng tôi không thể đạt được đỉnh cao ngay cả khi tôi là người chơi số một,” Lee chia sẻ. Anh từng 18 lần vô địch cờ vây thế giới.

Cơ vây là trò chơi bắt nguồn từ Trung Quốc khoảng 3.000 năm trước và vẫn được yêu thích cho tới tận hôm nay. Nó rất phổ biến tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Được coi là kì thủ cờ vây xuất sắc nhất thời hiện tại, Lee bắt đầu chơi cờ vây từ năm anh 5 tuổi và chuyển lên chơi chuyên nghiệp khi mới lên 7. Anh từng chia sẻ mình thắng được AlphaGo là nhờ một “lỗi” trong phần mềm khi phản hồi lại một nước đi có phần “lừa đảo” của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại