BQP TQ lên tiếng về việc binh lính PLA xuất hiện, dọn dẹp chướng ngại vật trên đường phố Hồng Kông

Thủy Thu |

Đồng thời, bộ này cũng nói về khả năng PLA tham gia "chấm dứt bạo lực" ở Hồng Kông.

Vào ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra phản ứng mới nhất về vấn đề Hồng Kông. Theo đó, người phát ngôn của Nhậm Quốc Cường trả lời các câu hỏi của phóng viên về tình hình trấn áp bạo lực ở Hồng Kông cũng như lý giải việc đơn vị đồn trú quân đội Trung Quốc PLA ở Hồng Kông ra quân dọn dẹp chướng ngại vật trên đường phố đặc khu hôm 16/11 vừa qua.

Về vấn đề PLA sẽ có biện pháp chấm dứt bạo lực ở Hồng Kông hay không, ông Nhậm khẳng định: "Đơn vị đồn trú PLA ở Hồng Kông luôn tuân theo chỉ huy của Trung ương đảng và Quân ủy trung ương bất cứ thời điểm nào, có quyết tâm, có tự tin và có khả năng hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh theo Luật cơ bản Hồng Kông và Luật đồn trú, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, kiên quyết bảo vệ sự ổn định lâu dài và phát triển phồn vinh của Hồng Kông".

Về vấn đề binh lính đồn trú PLA ở Hồng Kông ra quân dọn dẹp chướng ngại vật trên đường phố hôm 16/11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, đây là hành động "nghĩa vụ tự phát", là hoạt động công ích nhằm phục vụ nhân dân, không vi phạm Luật đóng quân và nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

"Điều này cũng giống như việc trồng cây tự nguyện, hiến máu và các hoạt động chăm sóc trẻ em người già đã được đơn vị đồn trú PLA ở Hồng Kông triển khai nhiều năm gần đây, phản ánh sự quan tâm, nhiệt tình của đơn vị đồn trú PLA ở Hồng Kông đối với người dân Hồng Kông...", ông Nhậm Quốc Cường nói.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho biết, các binh sĩ, sĩ quan PLA đồn trú tại Hồng Kông chỉ cần sự phê chuẩn của đơn vị thì có thể ra khỏi doanh trại mà không cần xin chỉ thị của cấp cao hơn.

Trong cuộc họp cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua ngày 27/11.

Đáng chú ý, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông), sau khi dự luật này được thông qua, người biểu tình Hồng Kông đã tập trung ăn mừng tại khu Central, thể hiện sự cảm ơn động thái của chính quyền Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại