Bắc Kinh triệu kiến Đại sứ Mỹ, 5 cơ quan chính phủ TQ liên hoàn phản đối Washington

Thủy Thu |

Thứ trưởng Ngoại giao TQ cho biết, nước này kêu gọi Mỹ "sửa chữa sai lầm, thay đổi cách làm, không được đưa đạo luật về Hồng Kông vào thực tiễn".

Trang thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/11 đưa tin, cùng ngày Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nhạc Ngọc Thành đã triệu kiến Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad để đưa ra giao thiệp nghiêm khắc và phản đối mạnh mẽ về việc Tổng thống Donald Trump phê chuẩn Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông.

Nhắc lại tuyên bố trước đó của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Nhạc Ngọc Thành khẳng định, "động thái này là một sự can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề Hồng Kông, can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế".

Ông này cáo buộc, "đây là hành vi bá quyền", đồng thời cho biết, chính phủ và nhân dân Trung Quốc vô cùng giận dữ và kiên quyết phản đối đạo luật này.

"Trung Quốc mạnh mẽ thúc giục Mỹ sửa chữa sai lầm và thay đổi cách làm, không được đưa đạo luật vào thực tiễn, ngay lập tức ngừng việc can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, để tránh gây thiệt hại lớn hơn cho mối quan hệ và hợp tác Trung-Mỹ", Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, "Bắc Kinh sẽ kiên quyết chống lại các hành động sai trái của phía Mỹ và phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hậu quả do hành động này dẫn đến".

Đáng chú ý, bên cạnh việc triệu kiến Đại sứ Mỹ Terry Branstad để phản đối đạo luật về Hồng Kông thì năm cơ quan bao gồm Bộ Ngoại giao, Văn phòng sự vụ Hồng Kông-Macau thuộc Quốc vụ viện, Văn phòng liên lạc chính phủ nhân dân trung ương tại Đặc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Văn phòng đặc phái viên Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Đặc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và chính quyền đặc khu Hồng Kông đã liên tiếp đưa ra những tuyên bố lên án động thái của Mỹ.

Trong khi đó, nói về những đạo luật này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "ký các đạo luật này vì sự tôn trọng dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và người dân Hồng Kông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại