Chính quyền Hong Kong lên án 2 đạo luật mới của Mỹ: TT Trump gửi "tín hiệu sai trái" tới người biểu tình

Hồng Anh |

Hai đạo luật vừa được Tổng thống Trump phê chuẩn hôm 27/11 vừa qua sẽ càng khiến tình hình Hong Kong thêm tồi tệ, chính quyền đặc khu khẳng định.

Hôm thứ 4 (27/11 - theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê chuẩn đạo luật về Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong và đạo luật cấm bán vũ khí cho cảnh sát Hong Kong, bất chấp sự phản đối và những lời đe dọa của chính quyền Trung Quốc.

Trước động thái này, chính quyền Hong Kong trong sáng sớm ngày hôm nay (28/11) cũng đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Trump, các hãng RT (Nga) và CNBC (Mỹ) đưa tin.

Cụ thể, một phát ngôn viên của chính quyền đặc khu Hong Kong nhấn mạnh: "Chính quyền Hong Kong phản đối mạnh mẽ việc dự luật [về nhân quyền và dân chủ Hong Kong] trở thành đạo luật, và rất tiếc khi Mỹ liên tục bỏ qua những lo ngại của Hong Kong về hai đạo luật này.

Hai đạo luật [vừa được Tổng thống Trump phê chuẩn] thật vô lý. Trên thực tế, một trong số các điều khoản của đạo luận liên quan đến việc kiểm soát xuất khẩu và việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc tại Hong Kong".

Các đạo luật của Mỹ sẽ "phát đi tín hiệu sai trái tới những người biểu tình", và điều này sẽ càng khiến tình hình ở Hong Kong thêm tồi tệ, phát ngôn viên của chính quyền Hong Kong chỉ trích Mỹ "can thiệp vào chuyện nội bộ" của thành phố này:

"Hai đạo luật [của Mỹ] là hành động can thiệp rõ ràng vào chuyện nội bộ của Hong Kong, là điều không cần thiết và vô căn cứ. Chúng sẽ gây tổn hại tới mối quan hệ và lợi ích chung của Hong Kong và Mỹ".

Sau khi phê chuẩn hai đạo luật nói trên, Tổng thống Trump đã tuyên bố: "Tôi ký các đạo luật này vì tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và người dân Hồng Kông. Đạo luật được ban hành với hy vọng rằng các lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc đại lục và đặc khu Hồng Kông có thể giải quyết một cách thân thiện sự khác biệt của họ, mang đến hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả mọi người", theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng.

Trong sáng ngày hôm nay (28/11), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phát thông cáo phản đối quyết định của ông Trump, trong đó nêu rõ: "Chúng tôi nghiêm khắc tuyên bố với phía Mỹ rằng, Hồng Kông là Hồng Kông của Trung Quốc và các vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Không có bất kỳ chính phủ hay thế lực nước ngoài nào có quyền can thiệp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại