Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần

Hương Nguyễn |

Sau khi nhận được vé từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngay lập tức nhiều thương binh đã bán lại cho dân phe vé với giá cao gấp 5 lần khiến dân phe vé lắc đầu ngán ngẩm.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 1.

Chiều 18/11, nhiều thương binh đã bất chấp nguy hiểm trèo qua hàng rào với mong muốn có được phiếu hẹn nhận vé.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 2.

Vào 9h sáng ngày 19/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu trả vé cho những thương binh đã có giấy hẹn từ chiều 18/11. Theo đó, mỗi thương binh sẽ được mua tối đa 2 vé mệnh giá 200.000 đồng.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 3.
Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, ban đầu, nhiều thương binh không có ý định bán lại vé nhưng sau khi được cò vé nài nỉ nên đã đà hét giá cao ngất ngưởng cao gấp 5 lần giá gốc.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 5.

"Tôi vừa mua được cặp vé mệnh giá gốc 200.000 đồng hạng C,D, ban đầu không có ý định bán nhưng có rất nhiều người tới gạ gẫm hỏi mua nên tôi đã bán cặp này với giá 2,5 triệu đồng", ông Nguyễn Q, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 6.

Thương binh sau khi nhận được vé thường đứng thành nhóm để tiện trao đổi với phe vé.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Huyền, chuyên phe vé tại cổng VFF cho biết, hiện tại vé xem trận Việt Nam – Thái Lan hôm nay đang "cháy", đặc biệt là những hạng B,C,D. Nắm bắt được sự khan hiếm vé, nhiều thương binh đã hét giá cao gấp 5 lần giá gốc nên chị không thể mua được.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 8.

"Mỗi cặp vé tôi chỉ có lãi 200.000 – 300.000 đồng nên nếu mua cặp 200.000 đồng với giá 2,5 triệu đồng thì không có lãi. Tôi không thể liều mà ôm vé được".

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 9.

Trước giá cao gấp 5 lần mà thương binh đưa ra, nhiều phe vé lắc đầu ngán ngẩm quay đi vì không thể mua được với giá cao như vậy.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 10.

Không chỉ có dân phe vé ngao ngán trước giá vé cao ngất mà thương binh đưa ra, nhiều cổ động viên chân chính cũng đành ngậm ngùi quay về vì không thể mua được vé dù đã trả giá 2,4 triệu đồng cho cặp vé mệnh giá 200.000 đồng.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 11.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h tối 19/11. Do sức hút của cả 2 đội tuyển tối nay nên nhiều người dự đoán giá vé chợ đen sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Cầm chưa nóng tay, thương binh đã vội bán, hét giá vé Việt Nam – Thái Lan cao gấp 5 lần - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, do giá tăng cao nên trong buổi sáng 19/11 đã xuất hiện tình trạng buôn bán vé giả, 1 người đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại